Vậy mới thơm

- Giới kinh doanh gạo dự đoán rằng gạo xuất khẩu xứ mình năm nay sẽ thắng chắc. Cả doanh số cao và đơn giá tốt sẽ tạo nên kết quả ngon nhất trong 5 năm qua. Nói vậy có phải là mở cờ quá sớm không?

- Người ta hồ hởi cũng có lý do. Bởi doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã ký được những hợp đồng tốt. Giá bán cao cũng khẳng định vị thế nhỉnh hơn của bên bán. Và xuất khẩu vững thì giá mua lúa gạo của nông dân mới khá. Người trồng lúa có lời mấy chục triệu đồng/ha, thấy sướng rơn chớ.

- Nhưng rõ ràng là tỷ suất sinh lợi của đất trồng lúa so với trồng cây ăn trái vẫn còn cách xa. Nông dân xứ lúa cần có thêm gì?

- Đâu có làm cái gì mà mau giàu được. Điều khác hẳn trong chuyện canh tác và xuất khẩu gạo hiện giờ so với trước là sự căn cơ. Doanh nghiệp xuất khẩu chỉ thắng khi có vốn lớn hoặc hạn mức vay ngân hàng cao. Nông dân chỉ bán được giá tốt khi chất lượng gạo đảm bảo. Thị trường có thiện cảm dài hạn, thương hiệu mới có chỗ đứng. Để giữ được chuỗi làm ăn, người này phải tôn trọng người kia. Có chữ tín, lần hồi thế nào cũng khá. Còn so sánh các lĩnh vực khác biệt với nhau thì luôn khó.

- Thị trường sẽ có lúc này lúc kia. Nhưng rõ ràng xu hướng giảm số lượng, tăng chất lượng trong xuất khẩu gạo đã mang lại hiệu quả. Hạt gạo khiến nông dân sướng bụng, vậy mới thơm.

Tin cùng chuyên mục