Về đích sớm

“Phường 13 mà hoàn thành thì cả quận 6 sẽ hoàn thành chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá (giai đoạn 2014 - 2015)”. Đó không chỉ là nhận định của lãnh đạo quận 6 mà của nhiều người trong quận, bởi đây là phường có hộ nghèo nhiều nhất quận. Với tất cả sự cố gắng, đầu tháng 7 này, phường 13 được chọn làm nơi TP xuống phúc tra và công nhận đạt chuẩn Chương trình Xóa hộ nghèo, tăng hộ khá (theo tiêu chí mới - có thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm).
Về đích sớm

“Phường 13 mà hoàn thành thì cả quận 6 sẽ hoàn thành chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá (giai đoạn 2014 - 2015)”. Đó không chỉ là nhận định của lãnh đạo quận 6 mà của nhiều người trong quận, bởi đây là phường có hộ nghèo nhiều nhất quận. Với tất cả sự cố gắng, đầu tháng 7 này, phường 13 được chọn làm nơi TP xuống phúc tra và công nhận đạt chuẩn Chương trình Xóa hộ nghèo, tăng hộ khá (theo tiêu chí mới - có thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm).

Được hỗ trợ vay vốn làm ăn và sửa chữa nhà, bà Trịnh Thị Bố (bìa phải) còn nhận gia công dán bao bì để tăng thu nhập, thoát nghèo. Ảnh: MẠNH HÒA

Được hỗ trợ vay vốn làm ăn và sửa chữa nhà, bà Trịnh Thị Bố (bìa phải) còn nhận gia công dán bao bì để tăng thu nhập, thoát nghèo. Ảnh: MẠNH HÒA

Niềm vui

Tin phường 13 về đích sớm thật sự mang lại niềm vui. Đây là thành quả của sự nỗ lực của phường - từ lãnh đạo đến người dân. Trước hết, chính là tạo sự đồng thuận. Từ quyết tâm của lãnh đạo quận, tới lãnh đạo phường, đến tất cả đảng viên và các hộ dân. Phường có 26.000 dân với 6.829 hộ. Theo tiêu chí mới, năm 2013, phường còn 238 hộ nghèo và 64 hộ cận nghèo. Đây là phường có đảng viên đông nhất quận, với 410 đảng viên thuộc 16 chi bộ.

Các chi bộ, thông qua tổ dân phố, khu phố, Mặt trận và các đoàn thể đã nắm chắc các hộ nghèo, hoàn cảnh cụ thể của các gia đình và có cách giúp từng hộ.

Khu phố 6 có 4 chi bộ, không còn hộ nghèo nhưng nhiều năm qua các chi bộ đều đóng góp vào quỹ Vì người nghèo, mỗi chi bộ từ 10 - 15 triệu đồng mỗi năm. Chi bộ 5 của khu phố 5 thì giúp đỡ thường xuyên gia đình chị Phạm Thị Kim Hoa, chồng mất vì tai nạn giao thông, còn chị cũng bị tai nạn mất sức lao động, phải ngồi xe lăn, trong khi 2 con còn nhỏ. Chi bộ đã giúp đưa 2 con của chị vào mái ấm, tiếp tục việc học và bản thân chị cũng làm việc nhẹ, kết hợp bán vé số, ổn định cuộc sống.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phường đã có sự đóng góp thường xuyên, không chỉ thu hút lao động mà còn giúp cho Quỹ Vì người nghèo, giúp học bổng, gửi suất ăn… Các cơ sở tôn giáo đều có sự tham gia, đóng góp. Riêng chợ Phú Lâm, còn lập tổ từ thiện, không chỉ giúp người nghèo ở phường mà còn đi cứu trợ cho bà con nghèo các tỉnh.

Từ đầu năm 2014, phường đã tổ chức cho tất cả cán bộ, công chức phường chăm lo người nghèo bằng cách sau khi chào cờ đầu tuần, mỗi người góp vào thùng quỹ ít nhất 10.000 đồng. Có trường hợp như gia đình anh Trương Tô Hà (người Hoa), sống trong căn nhà xuống cấp, nước ngập, mất vệ sinh. Phường đã vận động tiền xây lại trong sự đùm bọc của người dân. Hàng chục hộ khác được giúp nâng nền, lợp lại mái tôn…

Điều đáng ghi nhận là ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Bà con không chờ để nhận hỗ trợ theo mô hình 3T (trợ vốn, trợ nghề, trợ việc làm) mà chủ động vượt nghèo. Người nghèo được vay vốn và trong nhiều trường hợp được phường bảo lãnh bằng tín chấp và hoàn trả đúng hạn. Khi người dân biết vươn lên, không cam chịu nghèo, chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm nên thành công của chương trình.

Hướng đến giảm nghèo bền vững

Tuy vậy, Bí thư Đảng ủy phường 13 quận 6 Nguyễn Văn Liễu cho rằng: “Cuộc sống người dân khá hơn nhưng còn nhiều vấn đề đặt ra, nhất là về an sinh xã hội”. Trong hơn 200 hộ vượt chuẩn nghèo có thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm có 29 hộ đạt mức 16 - 17 triệu đồng. Những trường hợp này, nếu trong hộ có thành viên bị bệnh hay gặp những biến cố nào đó thì dễ rơi vào tình trạng tái nghèo. Mặt khác, nhiều hộ trong phường, có lao động chính thuộc diện lao động phổ thông, làm theo thời vụ… cũng chưa phải đã thoát nghèo bền vững. Riêng 3 hộ đặc biệt khó khăn, không có thành viên nào còn khả năng lao động thì ngoài việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, còn có sự giúp đỡ (tiền, gạo) hàng tháng của các doanh nghiệp và người dân trong phường.

Vấn đề đặt ra là phải có sự sâu sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, các hộ khó khăn mà tự mình không xoay xở được. Không chờ đến khi khảo sát mà việc này phải làm thường xuyên. Cầu nối với chính quyền chính là các tổ tự quản, tổ dân phố, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể…

Chủ tịch UBND phường 13 quận 6 Trần Thúy Hằng bày tỏ: “Chăm lo cho dân, không chỉ lo cuộc sống hàng ngày, thu nhập mà còn nhiều chuyện liên quan đến giáo dục, y tế, môi trường…”. Đó là hướng tới việc giảm nghèo đa chiều, là việc rà soát các chính sách hiện hành, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các nhu cầu cơ bản, bảo đảm mức thấp nhất về một số dịch vụ xã hội…

Công cuộc giảm nghèo của chúng ta thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp, từ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, đến lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… Trong đó, phường là cấp cơ sở, có ý nghĩa quan trọng. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng dân cư, của những tấm lòng nhân ái kết hợp với sự vươn lên của người dân thì việc giảm nghèo, xóa nghèo mới mang tính bền vững.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục