Venezuela phản pháo lời đe dọa quân sự của Tổng thống Mỹ

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 12-8 đã gọi lời de dọa “cân nhắc có hành động quân sự đối với Venezuela” là điên rồ.
Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tướng Padrino nêu rõ: “Đây là một hành động điên rồ, một hàng động của chủ nghĩa cực đoan ở mức cao nhất”.
Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc “nhiều phương án cho Venezuela, trong đó có lựa chọn quân sự nếu cần thiết” trong bối cảnh khủng hoảng đang leo thang tại quốc gia Nam Mỹ.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo chỉ trích quyết định của Peru trục xuất đại sứ Venezuela, đồng thời tuyên bố Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski là “kẻ thù của tổ quốc”. 

Tin cùng chuyên mục