Đức, Anh, Italia, Argentina, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có bao nhiêu cơ hội?

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều ý kiến đã dự báo là Brazil sẽ lặp lại chiến tích của World Cup 2002 giành ngôi vô địch World Cup lần thứ 6, nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng Đức, Anh, Ý hoặc một đội tuyển khác của châu Âu (Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…) sẽ lên ngôi vô địch.
Bởi trong lịch sử 17 lần tổ chức World Cup thì khi World Cup được diễn ra ở châu Âu thì hầu như Cúp sẽ ở lại cựu lục địa này (trừ World Cup 1958 được tổ chức tại Thụy Điển. Thụy Điển vào chung kết với Brazil nhưng thua 5 – 2 ở trận chung kết nhường Cúp vàng Jules Rimet cho Brazil). Liệu lịch sử có lặp lại? Nếu Đức vào chung kết với Brazil thì ai sẽ là nhà vô địch? Hoặc có thể sẽ có trận chung kết toàn châu Âu: Đức – Anh không ? và đâu là cơ sở của các dự báo này?
Lịch sử, truyền thống là một yếu tố?
Trong lịch sử 17 lần tổ chức World Cup từ năm 1930 đến nay, chỉ mới có 7 đội tuyển giành chức vô địch: Brazil (5 lần), Đức và Ý (3 lần), Argentina và Uruguay (2 lần), Anh và Pháp (1 lần). Nếu tính thêm các đội tuyển đã từng có mặt ở vòng chung kết World Cup: Hà Lan, CH Séc (2 lần), Hungary (1 lần) thì chỉ mới có 10 đội tuyển quốc gia có truyền thống và cơ hội chạm vào chiếc Cúp vàng World Cup.
FIFA đã tổng hợp và công bố bảng tổng xếp hạng 17 kỳ World Cup của 70 đội tuyển quốc gia đã từng có mặt cho đến nay, kết quả của bảng tổng xếp hạng này cho thấy các đội tuyển có mặt tại World Cup 2006 có thứ hạng từ 1 đến 9 là ứng cử viên cho ngôi vô địch World Cup 2006: 1/Brazil, 2/Đức, 3/ Italia, 4/Argentina, 5/Anh, 6/Tây Ban Nha, 7/Pháp, 8/Thụy Điển, 9/Hà Lan.
Bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA có phải là một yếu tố?
Bảng xếp hạng này dựa vào kết quả thi đấu của các đội tuyển quốc gia ở vòng chung kết World Cup, vòng lọai World Cup, Giải vô địch châu lục và các trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển để cho điểm dựa trên 6 tiêu chí sau: Kết quả thắng, hòa, thua – số bàn thắng – trận đấu sân nhà sân đối phương – mức độ quan trọng của trận đấu – đẳng cấp của đội bạn – trình độ của khu vực, nó phản ảnh sự tăng tiến phát triển của các đội tuyển quốc gia lấy cột mốc là 7 năm gần nhất.
Từ đó, ta thấy các ứng cử viên cho chức vô địch cũng nằm trong nhóm xếp hạng đầu (1/ Brazil, 2/ Cộng hòa Séc, 3/ Hà Lan, 4/ Mỹ, 5/ Tây Ban Nha, 6/ Mexico, 7/ Pháp, 8/ Argentina, 9/ Bồ Đào Nha, 10/ Anh).
Ở đây, chúng ta thấy CH Séc, Mỹ, Mexico được xếp ở thứ hạng rất cao. Đây cũng là yếu tố cho thấy không thể xem thường các đội này. Trong khi đó, trong bảng xếp hạng của FIFA hiện tại Đức chỉ xếp thứ 19 - cho thấy sự thiếu ổn định của đội tuyển nước chủ nhà trong thời gian gần đây.
Lịch thi đấu, tương quan từng bảng và lối chơi của từng đội là nhân tố quan trọng
Kết quả bốc thăm, xếp lịch đã tạo ra một số ưu thế ngẫu nhiên cho các đội được coi là ứng cử viên cho chức vô địch. Bảng A, B, E, G và H được xem là các bảng mà ưu thế thuộc về các đội bóng hàng đầu châu Âu (Đức, Anh, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển, CH Séc, Thụy Sỹ, Ucraina…) và vì thế, khả năng vượt qua vòng đấu bảng để vào vòng 2 của các đội này có xác suất khá cao.
Bảng C được coi là bảng “tử thần” hay như Albiceleste (Argentina) gọi là bảng đấu đáng “nguyền rủa” khi Argentina phải đối đầu với 2 đối thủ mạnh của châu Âu là Hà Lan và Serbia & Montenegro và một đội châu Phi “Âu hóa” – toàn bộ cầu thủ của Bờ Biển Ngà đều chơi ở châu Âu (Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ…).
Có thể sẽ có nhiều bất ngờ từ bảng E và G. Tại bảng E, Italia sẽ phải đứng đầu với CH Séc và Mỹ – không phải tự nhiên mà 2 nước này được xếp hạng 2 và 4 trong bảng xếp hạng của FIFA. Pháp được xem là ứng cử viên đầu bảng G nhưng Thụy Sĩõ với đội hình có đến 6 cầu thủ U21 và tiền đạo A.Frei rất sắc bén trong khâu ghi bàn có thể sẽ tạo bất ngờ. Hàn Quốc 2002 đã làm nên điều kỳ diệu, nhờ lợi thế sân nhà đã vào đến bán kết. Nay với dàn hảo thủ chơi ở Anh và Đức, dẫn đầu là Park Ji Sung, liệu có làm nên bất ngờ chăng?
Với các yếu tố vừa kể trên, Brazil được đặt vào vị trí vô địch bởi họ có đến 4 cái nhất: xếp hạng I trong bảng tổng xếp của FIFA, xếp hạng I trong bảng tổng xếp World Cup qua các thời kỳ, xếp hạng I ở vị trí ứng cử viên của danh hiệu ngôi sao World Cup: cầu thủ xuất sắc nhất giải (Ronaldinho, Ronaldo, Adriano) và vua phá lưới (Ronaldo, Adriano, Ronaldinho...).
Chờ xem liệu Brazil có vô địch?
Trần Văn
(Tổng hợp từ số liệu của FIFA)