Nhiều ngày qua, dư luận rất quan tâm đến chuyện ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị Cơ quan CSĐT Công an Long An cấm không cho đi nước ngoài. Tại cuộc họp báo ngày 14-4 vừa qua, giải thích lý do của phía cơ quan Công an tỉnh Long An chưa thật thuyết phục.
Nhiệm kỳ nhiều “sóng gió”
Năm 2007, ông Lê Thanh Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Long An. Đến tháng 9 năm 2012, trong lúc chờ tái bổ nhiệm, có hàng loạt thư tố cáo nặc danh tố cáo ông Liêm gửi đến hầu hết các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Thậm chí 192 trạm y tế xã, phường trong tỉnh nhận được thư tố cáo ông Liêm nặc danh. Chưa hết, trường học nơi vợ và em gái ông đang dạy cũng bị gửi thư nặc danh tới. Có lẽ vì vậy mà mặc dù Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thống nhất 100% tái bổ nhiệm ông Liêm, nhưng các cơ quan chức năng phải trì hoãn trình ký. Cuối cùng, ông Liêm vẫn được tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế với số phiếu tín nhiệm 96%. Lúc này, đơn thư nặc danh tố cáo ông tiếp tục tuôn ra.
Biên bản chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Liêm
Sau đó, người tố cáo ông Liêm cũng lộ diện, đó là ông Trần Hoàng Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Long An (anh em họ hàng với một vị lãnh đạo tỉnh). Theo ông Liêm, từ những đơn thư tố cáo nặc danh mà ông bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An ra thông báo kết luận yêu cầu kiểm điểm cá nhân ông cùng Ban Giám đốc sở vì để xảy tình trạng “lộn xộn” ở Sở Y tế… Bản thân ông Liêm bị Ban Chấp hành Đảng ủy Sở đề nghị kỷ luật, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đồng ý với hình thức khiển trách, thế nhưng, sau đó UBKT Tỉnh ủy lúc bấy giờ ký quyết định kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo (ông Liêm cũng bị cảnh cáo về mặt chính quyền). Còn ông Sơn, là Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, lại là người chủ mưu gửi đơn tố cáo nặc danh vu khống giám đốc sở, gây bất ổn cho ngành y tế trong một thời gian dài… thì chỉ bị kỷ luật khiển trách, bất chấp ý kiến của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở và ý kiến của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đề nghị kỷ luật cách chức.
Sau đó, tại Sở Y tế Long An bắt đầu xuất hiện hàng loạt cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… Chỉ trong 3 năm (từ 2013-2015), Sở Y tế phải tiếp nhận 10 cuộc thanh tra, kiểm toán, kiểm tra Đảng. Và “cao trào” nhất có lẽ là khi có Kết luận 2433 về việc thanh tra đấu thầu thuốc năm 2010-2011, do ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh lúc bấy giờ ký ngày 30-7-2014. Kết luận này đến nay vẫn không thực hiện được, dù hầu hết các cơ quan bảo vệ pháp luật, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã vào cuộc “truy” cái sai trong việc đấu thầu thuốc này, trong khi ý kiến trả lời của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là việc đấu thầu thuốc này không sai. Hậu quả của vụ thanh tra kéo dài triền miên này, ngoài việc làm cho ngành y tế tỉnh mất uy tín, còn làm cho các bệnh viện tuyến huyện, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu thuốc để chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Hay như việc cho đầu tư xây dựng Bệnh viện Kiến Tường ở thị xã Kiến Tường trên các “hố bom” (hầm đất), ông Liêm đã nhiều lần phản đối vì cho rằng xây dựng trên các hầm đất sẽ tốn rất nhiều tiền cho việc san lấp mặt bằng (hàng chục tỷ đồng), trong khi kinh phí của tỉnh rất khó khăn. Đó là chưa kể bệnh viện hiện tại do nước ngoài tài trợ vẫn còn mới, chỉ cần sửa chữa và mở rộng thêm là được. Thế nhưng, “tiếng nói đồng thuận” của các sở ngành khác vẫn quyết xây dựng bệnh viện trên các “hố bom”. Khi sự việc ông Quân, một trong hai chủ thầu san lấp mặt bằng cho bệnh viện này đem 400 triệu đồng “trả ơn” cho ông Liêm vì được trúng thầu, ông Liêm từ chối và chuyển số tiền này cho bộ phận tài chính-kế toán của sở thu nhận, thì lúc này mọi người mới vỡ lẽ: ông Quân là em ruột ông Đỗ Hữu Lâm. Hay ở công trình Bệnh viện sản nhi tỉnh, với vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng, quy mô từ 500-1.000 giường, có người nhảy vô “xí phần” cung cấp vật tư, trang thiết bị, do không đạt yêu cầu nên bị Sở Y tế gạt tên, thế là “sự tức giận” được trút lên đầu ông Liêm…
Giọt nước tràn ly
Vì quá sức chịu đựng, ông Lê Thanh Liêm đã gửi đơn tố cáo lên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương về những việc làm “khó hiểu” của ông Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An lúc bấy giờ. Ngày 23-6-2016, trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Viết Lợi, Hàm vụ trưởng Vụ 7 (UBKT Trung ương), cùng với một số lãnh đạo của tỉnh, ông Lâm đã xin lỗi ông Liêm và Ban Giám đốc Sở Y tế Long An. Sau đó, những tưởng như thế đã xong, nào ngờ Sở Y tế tiếp tục bị thanh tra, kiểm tra, rồi ông Liêm được thông báo là cho qua làm Phó Ban bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy. Mới đây, là chuyện ông Liêm bị cấm xuất cảnh. Theo ông Liêm, chuyện ông bị cấm xuất cảnh không phải là lần đầu. Như tháng 7 năm 2015, ông xin Chủ tịch tỉnh cho nghỉ phép để qua nước Anh dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái, nhưng không được phép. Trước đó không lâu, ông xin đi qua Singapore dự một lớp tập huấn về y tế do một đơn vị quốc tế tài trợ, nhưng cũng không được cho đi. Nhưng lần này, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Long An đồng ý cho đi du lịch nước ngoài thì bị công an tỉnh cấm xuất cảnh…
“Tôi sẽ làm đơn khiếu nại để các cơ quan chức năng có thẩm quyền giúp giải quyết rõ ràng”, ông Liêm cho biết!
KIẾN VĂN