Võ sĩ Maskaev đoạt đai vô địch WBC

Võ sĩ quyền Anh Oleg Maskaev 37 tuổi

*Võ sĩ quyền Anh Oleg Maskaev 37 tuổi người Mỹ gốc Kazakhstan tước đai vô địch hạng nặng WBC của võ sĩ Mỹ Hasim Rahman 33 tuổi, sau khi  được chấm điểm thắng kỹ thuật trước võ sĩ này.  Maskaev dồn Rahman vào dây đài trong hiệp 12  (hiệp cuối)  và tung một loạt cú đấm trời giáng, Rahman chỉ còn biết chống đỡ.  Trọng tài  cho dừng trận đấu khi còn 46 giây nữa kết thúc nỗ lực bảo vệ chiếc đai không thành của Rahman.

Maskaev được xét là người chiến thắng, với số điểm không cách biệt lớn với Rahman, 106-103, 106-103 và 105-104. Rahman chỉ đấm trúng đích khoảng 28 % trong khi tỷ lệ của Maskaev là 46 %. Đó là chiến thắng thứ 11 của Maskaev. Hồi năm 1999, anh cũng hạ nốc-ao  Rahman. Thành tích của Maskaev là 33 trận thắng gồm 26 lần hạ nốc ao, thua 5. Thành tích của Rahman là 41 trận thắng (32 lần nốc-ao) thua 6 hòa 2.  Maskaev có thể so tài với Wladimir Klitschko vào tháng 4-2007. Klitschko (Ukraina)  đang giữ đai IBF, “Khổng lồ” Nga Nikolai Valuev giữ đai WBA, và Sergei Lyakhovich (Belarus) là vô địch WBO.

Võ sĩ Maskaev đoạt đai vô địch WBC ảnh 1

Maskaev đoạt đai vô địch WBC.

*Trận chung kết Nga-Mỹ ở giải tennis nữ JPMorgan Chase Open (Mỹ) không thể diễn ra, giữa Maria Sharapova (hạt giống số 1)  với Serena Williams (hai lần vô địch giải). Trong trận bán kết thứ hai, Elena Dementieva thắng đồng hương Nga Sharapova 7-5, 6-2 và đó là chiến thắng thứ hai của cô trong 7 lần so tài với Sharapova. Trong khi đó, hạt giống số 10 Jelena Jankovic (Serbia & Montenegro) thắng Serena6-4, 6-3.

*Tay vợt số 1 thế giới Roger Federer (Thụy Sĩ) thắng đối thủ hạt giống số 15.  Fernando Gonzalez (Chilê) với tỷ số 6-1, 5-7, 6-3 ở trận bán kết Cúp Rogers (Toronto, Canada). Đó là trận thắng thứ 53 tại Bắc Mỹ của anh  trong hơn hai năm qua. Đối thủ chung kết của Federer là tay vợt Pháp Richard Gasquet, người thắng đối thủ Anh 19 tuổi Andy Murray   6-2, 7-5 và trở
thành tay vợt không được xếp hạt giống đầu tiên của giải lại vào đến chung kết từ 3 năm qua.

Gasquet phấn đấu trở thành tay vợt Pháp đầu tiên thắng giải này kể từ năm 1881, và dựa vào thành tích năm ngoái từng thắng Federer trên sân đất nện sở trường của anh tại Monaco. Nhưng sau đó Gasquet cũng thua Federer 4 lần.  Federer từng vô địch giải này năm 2004 nhưng năm ngoái không thể bảo vệ ngôi vô địch do chấn thương. Năm ngoái Gasquet cũng là á quân giải Hamburg (Đức) sau Federer. Gasquet hiện có 6 lần vào chung kết và 3 danh hiệu vô địch.

* Nữ VĐV Nga Yelena Isinbayeva sau 7 lần nhảy gồm vòng loại môn nhảy sào, đạt thành tích 4m80, một kỷ lục của giải vô địch điền kinh châu Âu 2006 tại Gothenborg (Thụy Điển).  Cô đang giữ kỷ lục thế giới (5m01) cũng tính phá KLTG khi nâng mức xà lên 5m02 nhưng không thành. Natallia Khoroneko (Belarus) đoạt HCV ở môn ném tạnữ  với thành tích 19m43. Ở cự ly 5.000 m nữ, HCV thuộc về Marta Dominguez (Tây Ban Nha,  14 phút56 giây18), trong khi Alesia Turava (Belarus) đoạt HCV cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 9: 26.05. Ulrike Maisch (Đức) về nhất nội dung marathon nữ với thành tích 2 giờ 30 phút 01 giây.

*Nam VĐV Stanislav Olijar (Litva) vô địch cự ly 110 m vượt rào nam (13 giây 24), Christian Olsson (Thụy Điển) đoạt HCV nhảy ba bước với  thành tích 17m65. Ở môn ném đĩa,  Virgilijus Alekna (Lithuania, vô địch thế giới) đoạt HCV với thành tích 68m67. Nhà vô địch ném búa thế giới  Ivan Tikhon (Belarus) đoạt HCV châu Âu lần đầu tiên với thành tích 81m 11. Sau ngày thi đấu kế chót này, Nga đang dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương với 28 chiếc, gồm 8 V.

Anh Thao

Tin cùng chuyên mục