Ngày 29-1, PV Báo SGGP đã liên lạc với bà Cao Thị Thắm, Trưởng phòng tổ chức, Chủ tịch công đoàn kiêm phụ tá Giám đốc Công ty Giày Rieker Việt Nam (đóng tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc) để tìm hiểu nguyên nhân vụ công nhân công ty này ngất xỉu hàng loạt hôm 28-1 vừa qua. Tuy nhiên, bà Thắm lại có thái độ thờ ơ với vụ việc và cho biết: “Cho đến sáng 29-1, toàn bộ công nhân của công ty đã đi làm trở lại bình thường và không có sự cố gì lớn. Chẳng có công nhân nào bị thương cả”.
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo SGGP, bác sĩ Phạm Văn Tài – GĐ Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, cho biết: 4 trong số 57 nữ công nhân bị ngất xỉu và chấn thương trong vụ hoảng loạn tại Công ty Giày Rieker Việt Nam được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn mới được các bác sĩ cho xuất viện vào sáng 29-1. Trong đó, có trường hợp bị tụt canxi máu, một trường hợp bị chấn động thai và một trường hợp bị chấn thương vùng lưng. Sau khi điều trị, siêu âm, chẩn đoán… các bác sĩ cho 4 công nhân sau cùng này xuất viện vào sáng 29-1.
Chiều 29-1, ông Nguyễn Nho Cần – Phó Chủ tịch công đoàn các KCN và KKT tỉnh Quảng Nam, cho biết: Ngày 29-1, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo công ty và được phía công ty cho biết: Vào khoảng 12 giờ 15 ngày 28-1, khi khoảng 2.000 công nhân xưởng B đang chuẩn bị ăn cơm thì lồng bảo vệ của quạt bị rơi ra khi quạt đang hoạt động dẫn đến cánh quạt bị gãy và gây nên tiếng động lớn khiến nhiều công nhân hoảng loạn bỏ chạy dẫn đến nhiều người bị ngất xỉu do hoảng sợ, số khác bị gãy chân, chấn thương và chấn động thai vì bị đám đông giẫm đạp lên. Cũng theo báo cáo của công đoàn công ty, trong ngày 29-1, hầu hết các công nhân trở lại làm việc bình thường, chỉ có 4 đến 5 trường hợp vắng mặt.
Ông Nguyễn Nho Cần cũng cho biết, sau khi xảy ra sự cố, ông trực tiếp gọi điện thoại cho bà Cao Thị Thắm để nắm tình hình nhưng bà này kiên quyết… không trả lời! Cho đến khi ông Cần gọi điện thoại nhờ BQL và Công an Đồn KCN Điện Nam - Điện Ngọc vận động thì vị này mới chịu trả lời.
NG. KHÔI