Ngày 22-5, Giám đốc Cơ quan công tố Hoàng gia Anh (CPS) Ken Macdonald đã chính thức công bố cựu điệp viên KGB Nga Andrei Lugovoi bị buộc tội giết hại cựu nhân viên Cơ quan An ninh liên bang Nga Alexander Litvinenko, người bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium 210 và qua đời tại London tháng 11-2006.
Phát biểu tại cuộc họp báo ông Ken cho biết đã có đủ bằng chứng để đưa Andrei Lugovoi ra tòa. Hiện các luật sư của CPS trực tiếp tiến hành các bước nhằm sớm dẫn độ Andrei Lugovoi từ Nga sang Anh để đưa ông ta ra xét xử tại một tòa án ở London.
Phản ứng trước tuyên bố trên của CBS, chiều 22-5, Viện Kiểm sát tối cao Nga tuyên bố sẽ không cho dẫn độ Andrei Lugovoi sang Anh nếu phía Anh chính thức đề nghị. Đó là phản ứng chính thức đầu tiên của Viện Kiểm sát tối cao Nga trước những cáo buộc công dân Nga Andrei Lugovoi dính líu đến vụ giết điệp viên Litvinenko. Đại diện Nga nêu rõ, theo điều 61 Hiến pháp Nga, công dân Liên bang Nga không thể bị dẫn độ cho nước khác.
X.H. (Theo AP, Reuters)