WHO báo động cúm heo có thể trở thành dịch bệnh trong cộng đồng

WHO báo động cúm heo có thể trở thành dịch bệnh trong cộng đồng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định nâng báo động của tổ chức này đối với dịch cúm toàn cầu lên mức 4, trong thang 6 mức báo động. Sau cuộc họp khẩn cấp thứ hai của các chuyên gia WHO về dịch cúm heo (lợn) ngày hôm qua, Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan đã quyết định nâng mức báo động 3 hiện nay - mức cảnh báo khả năng lan tràn thành dịch, lên mức 4 - mức độ gia tăng nguy cơ trở thành dịch của căn bệnh này với việc lây truyền từ người sang người của virus có thể tạo thành dịch bệnh trong cộng đồng. Mức 6 – cấp độ cuối cùng chỉ được thông báo khi căn bệnh này đã trở thành dịch.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, hôm qua 27-4, đã lên tiếng cảnh báo rằng loại virus cúm heo có thể làm chết người sẽ có khả năng gây ra một đại dịch mới trên phạm vi toàn thế giới. Theo Tổng thư ký LHQ, các quốc gia nghèo “có thể phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất” và sự bùng phát dịch cúm heo này là “cuộc sát hạch đầu tiên” cho khả năng sẵn sàng đối phó đại dịch mà cộng đồng quốc tế trong 3 năm qua đã cố tạo dựng.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết một số người sau khi tiếp xúc với các ca được xác định nhiễm virus cúm heo cũng đang có những biểu hiện giống như nhiễm bệnh cúm. Quyền Giám đốc CDC Richard Besser cho biết loại virus này hoạt động giống một chủng virus cúm và các chủng virus cúm thì có khả năng lây từ người sang người.

Cùng ngày, giới chức y tế Mỹ thông báo họ đã phải sử dụng 25% kho dự trữ thuốc liên bang để đối phó với dịch cúm heo, theo đó phân phát 11 triệu liều thuốc chống virus cúm. Chính phủ Mỹ cũng đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp đối với sức khoẻ cộng đồng ngay sau khi có ít nhất 20 trường hợp bị xác nhận nhiễm virus cúm heo.

Bác sĩ có mặt tại sân bay ở thành phố Cancun, Mexico, để tuyên truyền cách phòng chống cúm heo cho hành khách.

Bác sĩ có mặt tại sân bay ở thành phố Cancun, Mexico, để tuyên truyền cách phòng chống cúm heo cho hành khách.

Tại châu Á, các quan chức của 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp để theo dõi diễn biến và đánh giá mức độ lây lan của dịch cúm heo, đồng thời lên kế hoạch hành động khẩn cấp trong khu vực.

Theo các quan chức ASEAN, khối này đã dự trữ 500.000 liều thuốc chống virus tại Singapore và 500.000 liều khác cũng đã được phân phối cho các quốc gia thành viên. Tuyên bố của Ban Thư ký ASEAN cho biết số 1 triệu liều thuốc chống virus trên có ý nghĩa trấn an và ASEAN sẽ nỗ lực để huy động thêm các nguồn thuốc chống virus khác trong trường hợp cần thiết.

Cùng ngày, các quan chức Liên minh Châu Âu (EU) cho biết một hội nghị khẩn cấp bộ trưởng y tế của khối này sẽ được nhóm họp vào ngày 30-4 tới để bàn cách ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng của đại dịch cúm heo.

Tại Mexico, ổ dịch của cúm heo hiện nay, bộ trưởng y tế nước này vừa công bố một báo cáo về diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, theo đó đã có tới 149 người thiệt mạng “có khả năng” là do cúm heo và đã có 1.614 người bị bệnh trong đó có 400 người vẫn đang phải nằm viện. 

 Bệnh cúm heo:
Những hiểu biết cơ bản và phương pháp phòng, trị


 Ăn thịt heo nấu chín kỹ không mắc bệnh cúm heo

Cơ quan thú y thế giới (OIE) ngày 27/4 cho biết, vi-rút cúm heo ở Mê-hi-cô là sự kết hợp giữa vi-rút cúm gia cầm, cúm ở người và cúm heo. Vì thế gọi là "cúm heo" là chưa chính xác, có thể gây thiệt hại cho nông dân. OIE đề nghị các nước thận trọng khi ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt heo cho đến khi các xét nghiệm khoa học khẳng định vi-rút cúm heo lan truyền ở động vật.

Theo các nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh của Mỹ, Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) và Bộ Y tế Pháp, cúm heo có phương thức lây lan giống các loại cúm thông thường khác.

Vi-rút gây bệnh có thể lây lan qua đường hô hấp. Ngoài ra, bệnh có thể lây nhiễm qua đường tiếp xúc. Người nhiễm vi-rút có thể truyền bệnh một ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh và thời gian truyền bệnh kéo dài 7 ngày, hoặc hơn, kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Tuy nhiên, thịt heo đã được nấu chín kỹ không gây bệnh vì vi-rút cúm heo bị tiêu diệt ở nhiệt độ 71 độ C.

Bệnh thường biểu hiện với các triệu chứng như sốt đột ngột trên 38 độ C, ho, đau đầu và khớp, ngạt mũi, cơ thể mệt mỏi và chán ăn. Một số trường hợp có biểu hiện sưng tấy ở mũi và họng, nôn mửa và tiêu chảy.

Hiện tại, thế giới chỉ có vắc-xin phòng cúm heo cho heo, chưa có vắc-xin cho người. CDC khuyến cáo có thể dùng oseltamivir (được bán trên thị trường dưới nhãn Tamiflu) và zanamivir (nhãn Relenza) để điều trị cho người nhiễm vi-rút hoặc ngăn chặn khả năng nhiễm bệnh, vì hai loại thuốc này có thể ngăn chặn vi-rút sinh sôi.

CDC cũng cho biết một số người tiếp xúc với các ca được xác định mắc bệnh cúm heo đã có triệu chứng giống như bị mắc bệnh này./.
                                                                                                T.A. (Theo TTXVN)

H.CH.

Tin cùng chuyên mục