Xả súng trước nhà thờ Hồi giáo ở Pháp

8 người bị thương, gồm 2 người phải nhập viện, trong vụ xả súng xảy ra trước nhà thờ Hồi giáo ở TP Avignon, miền Nam Pháp.
Cảnh sát phong tỏa đường phố sau vụ xả súng trước nhà thờ Hồi giáo Arrahma ở Avignon, Pháp, tối 2-7-2017. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát phong tỏa đường phố sau vụ xả súng trước nhà thờ Hồi giáo Arrahma ở Avignon, Pháp, tối 2-7-2017. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát cho rằng đây là một vụ thanh toán chứ không phải một cuộc tấn công nhằm vào những tín đồ Hồi giáo đang rời nhà thờ.
Báo địa phương La Provence đưa tin đầu tiên, dẫn nguồn tư pháp cho biết, cảnh sát không xem vụ việc có liên quan khủng bố mà nghi ngờ là một vụ thanh toán giữa các nhóm thanh niên.
La Provence dẫn lời các nhân chứng cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 tối 2-7 (3 giờ 30 sáng 3-7 giờ VN), một trong 2 tay súng trùm mặt đã xả súng vào những người đang rời nhà thờ rồi tẩu thóat.
4 người bị thương trước nhà thờ, trong khi một gia đình 4 người bị thương trong căn hộ của họ cách hiện trường khoảng 50 m vì mảnh đạn, La Provence cho biết.
Vụ xả súng xảy ra sau khi một người đàn ông bị bắt hôm thứ năm tuần trước vì lái xe lao vào người đi bộ trước nhà thờ Hồi giáo ở Creteil, ngoại ô Paris, nhưng không làm ai bị thương.
Pháp vẫn đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh cao sau một loạt cuộc tấn công trong những năm gần đây.

Tin cùng chuyên mục