Xanh liền lạc

- Một doanh nghiệp dệt may ở Long An mới đây đã xuất khẩu được 2 container vải có nguồn gốc sợi hữu cơ cho đối tác Mỹ. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phát triển hàng chục loại vải khác có nguồn gốc hữu cơ. Họ tự tin sẽ đáp ứng được yêu cầu khắt khe của bên đặt hàng về loại sản phẩm này.

- Khi dệt may truyền thống đang tắc đầu ra, hướng đi mới về sản phẩm hữu cơ sẽ hứa hẹn kinh doanh hiệu quả. Mà không chỉ dệt may, trong nhiều lĩnh vực khác, xu hướng quốc tế là chú trọng tiêu dùng xanh. Lối ra vậy là rộng cửa?

- Đâu có dễ ăn rụp rụp như vậy. Bởi để có sản xuất “xanh” thì công nghệ phải hiện đại hàng đầu. Hầu hết doanh nghiệp mình ở quy mô nhỏ và vừa, lại đang đói vốn, tiền đâu để đầu tư. Ngay trong nông nghiệp, làm nông sản đạt chuẩn an toàn xuất cho các thị trường khó tính cũng chưa nhiều. Sản xuất công nghiệp sạch còn đòi hỏi nhiều thứ khó hơn.

- Đáng chú ý là gần đây, một số doanh nghiệp lớn toàn cầu bỏ vốn FDI vào xứ mình đã mạnh tay làm các dự án xanh. Họ đầu tư vào năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp - nông nghiệp xanh… Đó sẽ là cú hích quan trọng?

- Được vậy là mừng. Mặt khác, chính sách phải tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, hậu tiêu dùng thân thiện với môi trường. Muốn bền vững thì phải “xanh” liền lạc.

Tin cùng chuyên mục