

Bãi biển Bali của Indonesia sau vụ đánh bom khủng bố của nhóm JI.
Theo lời khai của Abdullah Sunatam -một chỉ huy của nhóm Jamaah Islamiyah (JI) bị cảnh sát Indonesia bắt, JI đã cắt quan hệ với nhóm có căn cứ ở Indonesia và thành lập căn cứ mới ở miền Nam Philippines để tiếp tục gây ra các cuộc tấn công ở cả hai nước.
Sunata khai rằng, hai kẻ cầm đầu của JI là Dulmatin và Umar Patek, đã tuyển mộ, đào tạo và vạch âm mưu các vụ tấn công từ căn cứ của chúng ở miền Nam Philippines, tuy nhiên, những âm mưu của chúng đã bị ảnh hưởng do các chiến dịch truy quét và xảy ra nhiều vụ bắt giữ.
Dulmatin là kỹ sư điện tử và là chuyên gia chế tạo bom, còn Patek lại chú trọng tuyển mộ và đào tạo. Hai tên này bị nghi là chủ mưu thực hiện các vụ đánh bom vào một hộp đêm trên đảo Bali của Indonesia làm 202 người thiệt mạng. Indonesia đã buộc tội nhóm JI có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã gây ra các vụ tấn công nói trên.
Cuối tháng 10, Mỹ thông báo trao giải thưởng 10 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Dulmatin và một triệu USD đối với Patek vì vai trò của chúng trong các vụ đánh bom ở Bali năm 2002 và dính líu của JI.
(Theo Nhân Dân)