Ý kiến đại biểu về đổi mới hoạt động của Quốc hội

  • ĐB Nguyễn Thị Hoa Ry (Bạc Liêu):
    Hạn chế giao việc soạn thảo luật cho các bộ ngành chủ quản

Phần lớn các dự án luật, pháp lệnh trình lên QH vừa qua đều giao cho bộ, ngành chủ quản soạn thảo. Từ đó sẽ có những điều khoản xa rời thực tế cuộc sống; còn mang nặng lợi ích của bộ, ngành mình. Do vậy khi luật có hiệu lực pháp luật thì rất khó đi  vào cuộc sống. Nhiệm kỳ tới, QH nên hạn chế việc giao cho bộ, ngành chủ quản soạn  thảo các dự án luật có liên quan đến ngành mình, mà cần phát huy vai trò các cơ quan của QH. Cần quy định chặt chẽ kèm theo những dự án luật trình QH, phải có những dự thảo nghị định hướng dẫn để thi hành.

  • ĐB Huỳnh Thành Lập (TPHCM):
    Văn phòng Đoàn ĐBQH nên tiếp dân 4-5 ngày/tuần

QH khóa XII cần phải làm rõ chức năng đại diện của ĐBQH, thể hiện bằng cách phấn đấu các Văn phòng Đoàn ĐBQH tiếp công dân ít nhất 4-5 ngày/tuần. Các ĐB ở Trung ương khi về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, sau đó nên dành thời gian 1 buổi tiếp xúc cử tri ở tại chính đơn vị bầu cử của mình. Như vậy đảm bảo trong năm các ĐBQH đều dành thời gian tiếp xúc cử tri, tiếp dân, nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của đồng bào, cử tri.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tất cả các kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại cần được tập hợp để chính quyền địa phương cùng ngồi với Đoàn ĐBQH xem xét giải quyết; sau đó ra thông báo kết luận đàng hoàng. QH khóa XII nên nghiên cứu cách làm này, để những vấn đề của cử tri đặt ra đều được báo cáo, được giải đáp.

  • ĐB Nguyễn Ngọc Trân (An Giang):
    Giảm tỷ lệ đại biểu là viên chức, công chức nhà nước

QH là diễn đàn để thảo luận, phản biện để thấy những điểm đúng và điểm sai cho thật sâu, phản ánh những ý kiến của cử tri, dù những ý kiến đó có ngược lại với ý kiến của một số bộ, ngành. Nhưng hiện nay, không dưới 2/3 ĐBQH là cán bộ viên chức Nhà nước trong bộ máy hành chính, nên “trên nói thì dưới phải nghe”. Nếu đa số ĐBQH vẫn là công chức, ứng xử như công chức thì không thể nào có tranh luận. Nếu chúng ta không khắc phục vấn đề này, sẽ phải đối mặt với nguy cơ hành chính hóa QH.

VĨNH XUÂN ghi

Tin cùng chuyên mục