Giọng ca “ngàn màu sắc” đến Việt Nam

Hồi tháng 7-2009, khi ca sĩ Đức Tuấn giới thiệu album Music of the night với các bài hát nhạc kịch, rất nhiều sự chú ý đã đổ dồn vào giọng nữ hát trong bài “The phantom of the opera”, một giọng nữ cao với âm mũi nghe là lạ và rất quyến rũ.
Giọng ca “ngàn màu sắc” đến Việt Nam

Hồi tháng 7-2009, khi ca sĩ Đức Tuấn giới thiệu album Music of the night với các bài hát nhạc kịch, rất nhiều sự chú ý đã đổ dồn vào giọng nữ hát trong bài “The phantom of the opera”, một giọng nữ cao với âm mũi nghe là lạ và rất quyến rũ.

Cũng có người nhận xét là khoảng cách giữa hai giọng hát còn… xa quá. Tất nhiên, so sánh một ca sĩ có tầm hoạt động quốc tế với một ca sĩ Việt Nam thì luôn luôn rất xa.

Nhưng điều quan trọng là Đức Tuấn đã không mặc cảm khi mời được cô hát song ca cùng mình, để rồi tối nay, ngày 29-11, một trong những giọng hát được yêu thích nhất của sân khấu nhạc kịch Pháp ngữ sẽ hát trên sân khấu TPHCM, với dàn nhạc của Việt Nam, và tất nhiên là với Đức Tuấn nữa…

Ca sĩ Charest và ca sĩ Đức Tuấn.

Ca sĩ Charest và ca sĩ Đức Tuấn.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình hòa nhạc Music of the night, người được quan tâm nhiều nhất chính là cô gái xinh đẹp, tóc vàng ngồi bên cạnh Đức Tuấn. Đó chính là Geneviève Charest, nữ ca sĩ có giọng hát được khen ngợi là “ngàn màu sắc” (Une voix aux milles couleurs), những ngày này đang là gương mặt nổi bật trên sân khấu nhạc kịch Canada và Pháp khi vào vai chính trong hai vở diễn đình đám là Les Miserables (Những người khốn khổ) và Don Juan.

Geneviève Charest tâm sự, đây là lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng cô không quá bỡ ngỡ vì trước đây từng đến biểu diễn ở các nước châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi các album của cô được phát hành.

Dòng nhạc pha trộn cổ điển với New Age (nhạc điện tử) mà Charest đang theo đuổi rất ăn khách tại các thị trường này giúp cô tạo được một vị trí đáng kể ở châu Á, trong khi tại chính quê hương Canada của mình cô lại nổi tiếng với thể loại nhạc kịch hiện đại (musical).

Trước khi buổi họp báo bắt đầu, khách tham dự đã được “chiêu đãi” bản ghi âm một bài hát rất quen thuộc và suốt năm qua trở thành hiện tượng ở nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam, bài Idreamed a dream (Tôi đã nuôi một ước mơ) trong vở Những người khốn khổ, được Geneviève Charest hát bằng tiếng Pháp. Đó là khúc hát được nhân vật Fantine, do Charest thủ vai, hát lên trong tâm trạng vô cùng đau đớn.
 
Tuy nhiên, con đường ca hát của Geneviève Charest thì không trắc trở như… Fantine. Được đào tạo để trở thành một ca sĩ opera với giọng nữ cao (soprano) đặc biệt pha trộn giữa nữ cao màu sắc và nữ cao trữ tình, lại vẫn có thể hát nữ trung (mezzo) rất hay, Geneviève Charest đã không chọn opera như cái nghiệp đeo đuổi, mà dấn thân vào một thị trường nhiều tính cạnh tranh hơn nhưng cũng đòi hỏi nhiều sáng tạo hơn, đó là dòng classical crossover (cổ điển giao thoa).

Trong album mới nhất của mình, Tant rêver, Charest đã hát lại khúc hát kinh điển Nessun Dorma trong vở opera lừng danh Turandot của nhà soạn nhạc Puccini bằng chính chất giọng opera quý giá của mình, nhưng trên một nền nhạc điện tử được phối khí rất đặc sắc.

Bài hát này có thể coi như “tổng hợp” sở trường của Charest, rằng cô dễ dàng có thể thích nghi nhanh chóng với các thể loại âm nhạc đôi khi rất khác nhau, dường như chỉ cần chuyển làn hơi là cô đã hoàn toàn chế ngự và làm chủ được mọi giai điệu, kể cả khó nắm bắt nhất.

Hãy nghe cô hát những ca khúc âm hưởng flamenco trong vở Don Juan để cảm nhận sự tinh tế nằm bên trong những giai điệu vô cùng sôi nổi.

Với 3 album đã phát hành: H2O, L’Été du Labrador, Tant rêver cùng những đề cử và giải thưởng danh giá, vị thế của Charest giờ đây đã rất đáng kể. Trong thành công ấy, có công sức đặc biệt của người đàn ông vui tính có tên Raymond du Berger, người quản lý của cô, người cũng đi cùng cô đến Việt Nam lần này.
 
Trong chương trình hòa nhạc Đức Tuấn – Music of the night, Geneviève Charest sẽ cùng biểu diễn với Đức Tuấn các trích đoạn trong nhạc kịch The phantom of the opera (Bóng ma trong nhà hát), và một tiết lộ sớm còn cho biết sẽ có một màn diễn cô… mặc áo dài.Sẽ là một cơ hội để người mộ điệu biết thêm về một giọng hát đang trên đường trở thành một diva của sân khấu nhạc kịch.

NGUYỄN MINH

Tin cùng chuyên mục