Đêm hòa nhạc vinh danh các nhạc sĩ lão thành

Đêm hòa nhạc vinh danh các nhạc sĩ lão thành

Lúc 20 giờ ngày 29-1-2010, Nhạc viện TPHCM sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc với ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các giáo sư - nhạc sĩ nguyên là Giám đốc Nhạc viện TPHCM: GS-TS-NSND Quang Hải, PGS-NS Ca Lê Thuần và PGS-NGƯT Hoàng Cương. Họ là ba trong những cây đại thụ của dòng nhạc hàn lâm Việt Nam, có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc kinh viện của Việt Nam…

Quang Hải tên thật là Huỳnh Tấn Sỹ, sinh ra tại Cai Lậy -  Tiền Giang, ông là một trong những cánh chim đầu đàn của dòng âm nhạc giao hưởng Việt Nam. Ông cũng là một trong số những nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được đào tạo chính quy ở các bậc đại học và nghiên cứu sinh thuộc hai chuyên ngành, chỉ huy giao hưởng và nhạc kịch và lý luận phê bình âm nhạc tại Nhạc viện Léningrade (Saint Peterburg CHLB Nga).

Với 23 năm làm Giám đốc Nhạc viện TPHCM (1975 - 1998), GS-TS-NSND Quang Hải đã góp công sức cho việc đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ và nghệ sĩ tên tuổi. Ngoài ra, ông còn được công chúng biết đến không chỉ là một nhà sư phạm, một nhạc trưởng mà còn là một nhạc sĩ sáng tác khí nhạc.
Ông viết rất nhiều thể loại như: Tổ khúc giao hưởng, nhạc cho trên 30 vở kịch sân khấu, truyền hình, phim truyện và múa… Nhưng nói đến ông, người ta luôn nhắc đến các tác phẩm Concerto viết cho các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng (DNGH) như: Concerto số 1 & 2 cho đàn tranh và DNGH; Concerto “Bình minh” cho đàn kìm và DNGH; Concerto cho đàn T’rưng và DNGH “Dốc sương mù”, Concerto cho sáo trúc và DNGH...
Có thể nói, đây là một sự thể nghiệm thành công nhất trong việc đưa “những cuộc đối thoại độc đáo và ăn ý” giữa khí nhạc dân tộc Việt Nam và khí nhạc phương Tây, tạo ra một phong cách và ngôn ngữ âm nhạc mới trong các tác phẩm khí nhạc Việt Nam hiện đại, đòi hỏi người viết phải am hiểu tường tận về tính năng nhạc khí phương Tây và khí nhạc Việt Nam. Nhiều tác phẩm của ông đã được giải thưởng Nhà nước.
PGS-NS Ca Lê Thuần là người con của quê hương Đồng khởi – Bến Tre, ông cũng là một tên tuổi lớn về lý luận và sáng tác âm nhạc của Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Odessa (thời Liên Xô), từ những năm cuối thập kỷ 60 (thế kỷ XX), ông là một nhà sư phạm giỏi về các môn hòa âm, phức điệu, phân tích tác phẩm cho nhiều thế hệ sinh viên 2 chuyên ngành sáng tác và lý luận tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TPHCM.
Nhắc tới ông, người ta không thể bỏ qua những trọng trách mà ông từng đảm nhận như: Nguyên Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nguyên đại biểu Quốc hội các khóa 7,8,9; nguyên Giám đốc Nhạc viện TPHCM (1998 - 2000); nguyên Giám đốc Sở VH-TT TPHCM…
Hiện ông đang giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM và Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM. Song song với công tác quản lý, ông vẫn cho ra đời những tác phẩm khí nhạc và hợp xướng tiêu biểu như: Quê hương đồng khởi (piano), Việt Nam tiếng hát trái tim ta, Thành phố lên đường… (hợp xướng và DNGH), Người con gái đất đỏ (kịch múa), Ngọc trai đỏ (tổ khúc giao hưởng, kịch múa), Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga (kịch múa)… Tác phẩm của ông cũng nhận được nhiều giải thưởng và huy chương tại các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.
PGS-NGƯT Hoàng Cương, sinh ra tại Huế. Sau nhiều năm du học và tu nghiệp tại Đức và Nga, ông là một trong những thầy dạy violon có tiếng của Việt Nam vào những năm 70 (thế kỷ XX) tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TPHCM.
Trong thời gian làm Giám đốc Nhạc viện TPHCM (2000 - 2006), ông vẫn đảm nhận việc đào tạo các sinh viên chuyên ngành violon. Ngoài ra, ông còn rất đam mê trong việc sáng tác nhiều tác phẩm cho các nhạc cụ độc tấu với piano, tác phẩm nhạc thính phòng và giao hưởng, trong đó tiêu biểu có Tranh tứ bình, Khúc hát quê hương, Nhớ quê, Thỏa nỗi nhớ mong (cho trio), Ouverture Mùa xuân thế kỷ, Thác đổ (DNGH), Serenade 5 chương cho dàn nhạc dây, Bài ca tháng năm (hợp xướng và DNGH)…
Đến với đêm hòa nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm đã từng được công diễn rất thành công cũng như đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước, như: Bản Fantasia số 1 viết cho piano (do Tuấn Mạnh biểu diễn), bản Concerto “Đất và hoa” viết cho đàn tranh và DNGH của GS-TS-NSND Quang Hải; bản Ouverture (Khúc mở màn) Mùa xuân thế kỷ, Thác đổ viết cho DNGH của PGS-NGƯT Hoàng Cương, trích đoạn nhạc kịch Người giữ cồn và Concerto viết cho piano và DNGH của PGS-NS Ca Lê Thuần…
Tham gia chương trình có các nghệ sĩ: Hải Phượng (đàn tranh), Lý Giai Hoa và Tuấn Mạnh (piano); chỉ huy dàn nhạc: Th.S-NSƯT Hoàng Điệp và NSƯT Trần Vương Thạch cùng DNGH của Nhạc viện TPHCM
ĐAN VI

Tin cùng chuyên mục