Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 điều tra vụ TNGT làm thiếu tướng Phạm Minh Thắng tử vong

Chiều ngày 4-10, Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và phương tiện vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 3-10 khiến thiếu tướng Phạm Minh Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 9 tử vong cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 tiếp tục điều tra.

(SGGPO). – Chiều ngày 4-10, Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và phương tiện vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 3-10 khiến thiếu tướng Phạm Minh Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 9 tử vong cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 tiếp tục điều tra.

Như SGGPO đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 3-10, trên quốc lộ 61, đoạn qua xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe gắn máy và xe đầu kéo container.

Vào thời điểm trên, thiếu tướng Phạm Minh Thắng ngồi trên xe gắn máy do thượng tá Trần Văn Khởi (Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ) chở, lưu thông từ huyện Châu Thành A về thành phố Cần Thơ và bất ngờ va chạm với xe đầu kéo container do tài xế Hà Văn Giang (25 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo chiều ngược lại.

Thiếu tướng Phạm Minh Thắng bị thương rất nặng, nhanh chóng được được đến Bệnh viện 121 Quân khu 9 TP Cần Thơ cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Riêng thượng tá Trần Văn Khởi bị thương nhẹ, đang điều trị tại bệnh viện. Hiện tài xế Hà Văn Giang được gia đình bảo lãnh tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi qua đời, thi thể thiếu tướng Phạm Minh Thắng được gia đình đưa về quê ở ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Tang lễ bắt đầu từ 7g ngày 4-10. Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 6-10 tại đất nhà.

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục