Xin giới thiệu vài nét về lễ hội Quang Trung

Xin giới thiệu vài nét về lễ hội Quang Trung

Xin giới thiệu vài nét về lễ hội Quang Trung ảnh 1

Hỏi: Xin giới thiệu vài nét về lễ hội Quang Trung.
Kim Liên (Huyện Kế Sách, Sóc Trăng)

Lễ hội diễn ra vào mùng 5 Tết, ngày mà anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ dẫn đại binh ra giải phóng Thăng Long.

Lễ hội được cử hành đồng thời tại hai nơi: một ở Tây Sơn (Bình Định), quê hương Nguyễn Huệ; một ở gò Đống Đa (Hà Nội), nơi đại thắng quân Thanh.

Tại huyện Tây Sơn có Nhà bảo tàng Quang Trung (xây năm 1977) và điện thờ Tây Sơn (xây năm 1960). Sân điện khá rộng, có bia ghi công lao của vua Quang Trung. Lễ được cử hành uy nghiêm, trang trọng.

Còn tại gò Đống Đa, lễ hội được tổ chức rất linh đình. Sau 6 tuần dâng rượu, diễn ra đám rước thần mừng chiến thắng. Trống dong, cờ mở, trầm hương nghi ngút. Đám rước dài, uy nghiêm, diễu hành chậm rãi, mang tính hoành tráng. Tiếng mõ hòa tiếng kinh cầu nguyện cho anh linh các nghĩa quân. Lễ cúng “cháo thí” cho cô hồn quân chiến bại thể hiện tính nhân nghĩa truyền thống của dân tộc ta.

Tin cùng chuyên mục