Sáng ngày 10-8, trời Sài Gòn mưa bão, không khí lạnh ngập tràn phố phường. Thế nhưng, đọc thông tin “Công ty Vạn Phát Hưng và Báo SGGP nhận bảo trợ chi phí học đại học cho các thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn”, tôi thấy lòng mình ấm lên.
Mấy ngày qua, đọc thông tin trên các báo đài thấy nhiều thủ khoa, học sinh ở các vùng quê nghèo đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi đại học, chúng ta không khỏi trăn trở, day dứt. Các em đã vượt qua hoàn cảnh nghèo khó để đi được một chặng đường dài, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Thế nhưng, vì điều kiện kinh tế khốn khó, sẽ có nhiều em thi đỗ đại học phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ vào giảng đường, phải chọn ngã rẽ tìm đường mưu sinh.
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới và các nhà tuyển dụng ở các cơ quan, đơn vị, mọi lĩnh vực ngành nghề đang rất cần tuyển chọn người tài, người giỏi. Thế nhưng, nếu không đầu tư “trồng người”- ươm mầm tài năng từ khi măng mới mọc thì lấy đâu ra những hạt giống nhân sự tốt? Thời gian qua, để tuyển dụng nhân tài, nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã đi trước, đón đầu bằng cách đầu tư cho các chương trình “quản trị viên tập sự”- nuôi dưỡng tài năng trẻ – là những sinh viên năm cuối có học lực giỏi ở các trường đại học.
Thế nhưng, con số sinh viên giỏi được “săn đón” trước khi ra trường này chưa nhiều. Đất nước ta có truyền thống hiếu học và đã sản sinh ra nhiều nhân tài, người giỏi. Cứ sau mỗi kỳ thi đại học lại xuất hiện hàng trăm học sinh giỏi từ các trường chuyên của các vùng quê nghèo khó có thành tích thi cử cao và sáng chói ở bảng vàng danh dự - thủ khoa. Đây là nguồn vốn nhân tài - nhân lực quý hiếm. Tại sao, chúng ta lại không khai thác, đầu tư cho nguồn vốn quý giá này?
Thêm một tấm lòng, thêm một nghĩa cử chắp cánh cho học sinh nghèo bước vào tương lai như Công ty Vạn Phát Hưng, Báo SGGP và nhiều tờ báo khác đang làm, sẽ thắp sáng ngọn đuốc hiền tài của đất nước. Không chỉ trông chờ vào các nhà tài trợ là doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các địa phương, các cơ quan, đơn vị nhà nước cũng cần có chính sách đầu tư thu hút nhân tài từ xa bằng cách nhận đầu tư một học bổng hoặc nhiều học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, vượt khó.
Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng nên có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh giỏi - đậu đại học, cao đẳng với thành tích cao được nhận học bổng hoặc miễn giảm học phí. Xin đừng để những học sinh học giỏi – những tài năng trẻ vì hoàn cảnh khó khăn mà sớm phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ bước vào giảng đường đại học… Xin cả xã hội hãy chung tay, tiếp sức cho những tài năng trẻ- những học sinh giỏi đạt điểm thi cao và thủ khoa đi tiếp chặng đường.
HOÀNG ÂN