Cần nâng tính thanh khoản của sàn giao dịch hàng hóa

Hội thảo “Sàn giao dịch cà phê, hàng nông sản tại VN- điều kiện phát triển” do Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM. Được thành lập từ cuối 2006, nhưng đến nay kết quả từ sàn giao dịch vẫn còn rất khiêm tốn.

(SGGP).- Hội thảo “Sàn giao dịch cà phê, hàng nông sản tại VN- điều kiện phát triển” do Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM. Được thành lập từ cuối 2006, nhưng đến nay kết quả từ sàn giao dịch vẫn còn rất khiêm tốn.

Theo số liệu của trung tâm, năm 2012 chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cà phê robusta của VN đã đạt trên 3,4 tỷ USD. Đây là mặt hàng đang dẫn đầu thế giới về sản lượng nên có rất nhiều triển vọng và lợi thế để thực hiện giao dịch qua sàn. Tuy nhiên, lượng cà phê giao dịch của VN hiện chỉ đạt mức 1.000 tấn/năm, so với sản lượng cả khu vực đạt tới 1 triệu tấn. Nguyên nhân chính làm kém hiệu quả hoạt động của sàn là do số lượng nhà đầu tư tham gia giao dịch qua sàn còn rất ít, đa số các DN, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh cà phê chỉ mới dừng ở mức quan sát, chờ đợi do tính thanh khoản trên sàn còn thấp.

Theo ông Jean Claude Chesnais, Trưởng Dự án Tăng cường năng lực thương mại tại Pháp, cho rằng, đã đến lúc trung tâm cần đầu tư mở thêm nhiều kho tại các vùng nguyên liệu, thu hút các ngân hàng tham gia để kết nối với các nhà đầu tư và tăng cường kết nối trao đổi thông tin với các nhà sản xuất. Đây sẽ là công cụ hữu hiệu cho ngành cà phê VN tăng khả năng cạnh tranh cũng như tăng lượng hàng giao dịch qua sàn.

Đồng quan điểm trên, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Kinh doanh và đầu tư Vàng VN, gợi ý, bên cạnh việc đầu tư của DN, các cơ quan quản lý nhà nước nên nghiên cứu ban hành các quy định pháp luật nhằm đảm bảo việc ổn định và tạo sự yên tâm, thu hút các nhà đầu tư lớn có khả năng tạo lập thị trường, từ đó nâng tính thanh khoản và sức hấp dẫn của sàn giao dịch hàng hóa.  

Th.Hải

Tin cùng chuyên mục