Đề nghị tăng án 3 người vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Viện trưởng Viện KSND TPHCM vừa có văn bản kháng nghị phúc thẩm, yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo Thái Thụy Diễm Trang (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Thị Phương Thảo (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ quận 8). Theo hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội, 3 bị cáo trên nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cho một số đối tượng là người châu Phi. Ma túy được đưa từ Campuchia về Việt Nam, tập kết ở TPHCM rồi vận chuyển sang nước thứ ba. Vào chiều 1-6-2012, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục xuất cảnh cho Phương Thảo đi Malaysia đã phát hiện trong hành lý có 4 gói ni lông chứa tinh thể không màu. Kết quả giám định cho thấy 4 gói ni lông này chứa hơn 1,5kg chất Methamphetamine. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an bắt giữ thêm Diễm Trang và Kim Loan.

(SGGP). - Viện trưởng Viện KSND TPHCM vừa có văn bản kháng nghị phúc thẩm, yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo Thái Thụy Diễm Trang (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Thị Phương Thảo (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ quận 8). Theo hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội, 3 bị cáo trên nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cho một số đối tượng là người châu Phi. Ma túy được đưa từ Campuchia về Việt Nam, tập kết ở TPHCM rồi vận chuyển sang nước thứ ba. Vào chiều 1-6-2012, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục xuất cảnh cho Phương Thảo đi Malaysia đã phát hiện trong hành lý có 4 gói ni lông chứa tinh thể không màu. Kết quả giám định cho thấy 4 gói ni lông này chứa hơn 1,5kg chất Methamphetamine. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an bắt giữ thêm Diễm Trang và Kim Loan.

Giữa tháng 6-2013, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên xử, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với từng bị cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt Trang 20 năm tù, Thảo 18 năm tù, Loan 16 năm tù.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục