Địa đầu Hà Giang ngập trong nước lũ

Mặc dù là tỉnh nằm ở địa đầu cực Bắc của đất nước và có địa hình đồi núi cao dốc, tuy nhiên từ hôm qua (23-6) đến hôm nay (24-6), tại TP Hà Giang và nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bị ngập trong nước lũ đột ngột dâng cao từ dòng sông Lô.
Dòng sông Lô chảy qua TP Hà Giang tràn nước lũ vào các khu dân cư hai bên sông ngày 24-6. Ảnh: baohagiang
Lý do là vì từ đêm ngày 22 đến ngày 24-6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn kéo dài. Trong đó, trọng điểm mưa to là tại các huyện Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì…

Số liệu quan trắc từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cho biết, tại TP Hà Giang đã đo được lưu lượng mưa là 89mm, tại huyện Bắc Quang: 219 mm, tại xã Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì): 101mm.

Trưa nay, nước sông Lô đã dâng cao đổ vào các khu dân cư ở TP Hà Giang. Ảnh: CTV

Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì với khối lượng đất đá lên tới hàng ngàn mét khối.

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở khối lượng lớn đất đá trên QL 4C từ TP Hà Giang đi cao nguyên đá Đồng Văn, đoạn qua xã Cán Tỷ gây ách tách giao thông.

Ngoài ra nước lũ cũng làm ngập cục bộ tại 2 trường mầm non và tiểu học xã Cán Tỷ, một số hộ dân ở thôn Đầu Cầu II và Sủa Cán Tỷ cũng bị nước tràn vào nhà…  

Dòng chảy chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang là sông Lô, khởi nguồn từ bên Trung Quốc, chảy qua khu vực cửa khẩu Thanh Thủy về qua TP Hà Giang rồi xuôi Tuyên Quang và Phú Thọ.

Nhiều đoạn đường trên QL 4C đi cao nguyên đá bị cô lập, tê liệt do sạt lở đá

Do mưa lớn nên các sông suối nhỏ trên địa bàn đổ ra sông Lô đều dâng cao khiến các hồ thủy điện phía thượng nguồn các sông đồng loạt xả lũ với lưu lượng từ 1.200m3/giây -  1.300 m3/giây. Do nước mưa kết hợp với lưu lượng xả lũ từ các nhà máy thủy điện nên nước lũ sông Lô dâng cao đột ngột, tràn vào nhiều khu vực tại TP Hà Giang.

Theo số liệu thủy văn cập nhật, lúc 13 giờ ngày 24-6, mực lũ sông Lô tại TP Hà Giang đã đạt 104m, trên mức báo động 3. Nước từ sông tràn thẳng vào khu dân cư nằm hai bên bờ sông Lô, nhiều đường phố ngập sâu kéo dài hàng trăm mét, gây ách tắc giao thông.

Trong đó, ngập nặng là đường Lý Thường Kiệt, QL 4C (đoạn qua tổ 9, phường Quang Trung), đường Sơn Hà, khu dân cư thuộc các tổ 1, 2, 3 (phường Minh Khai), có hơn trăm hộ dân bị ngập sâu trong nước từ 1-2m.

Người dân ở TP hà GIang lội bì bõm trong nước lũ, trước đây ít khi xảy ra

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn Quốc gia, đợt mưa đang xảy ra tại miền núi phía Bắc là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa đi qua miền Bắc. Đợt mưa còn kéo dài ít nhất tới ngày 26-6.

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, ở thượng nguồn sông Lô thuộc phía Trung Quốc cũng có mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước lũ sông Lô lên nhanh.

Tin cùng chuyên mục