Điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng

Ngày 1-11, mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ sáng là  24,59m (cao hơn mực nước dâng bình thường 19cm), lưu lượng về hồ 457,8 m³/giây. Vì vậy Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đề nghị điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng qua tràn xả lũ về sông Sài Gòn từ 7 giờ ngày 3-11  đến 7 giờ ngày 10-11 với lưu lượng xả: 150 m³/giây - 200 m³/giây. 
Điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng

(SGGP).- Ngày 1-11, mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ sáng là  24,59m (cao hơn mực nước dâng bình thường 19cm), lưu lượng về hồ 457,8 m³/giây. Vì vậy Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đề nghị điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng qua tràn xả lũ về sông Sài Gòn từ 7 giờ ngày 3-11  đến 7 giờ ngày 10-11 với lưu lượng xả: 150 m³/giây - 200 m³/giây.  

Điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng ảnh 1

Cửa xả hồ Dầu Tiếng. Ảnh: T.L

Trước tình hình này, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết: Thống nhất về thời gian và lưu lượng xả xuống hạ du trong việc vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng như đề xuất. Với lưu lượng xả lũ 200m³/giây của hồ Dầu Tiếng vào thời điểm triều cường ở hạ du sông Sài Gòn đang dần xuống sẽ ít có khả năng gây ảnh hưởng đến địa bàn TP; nhưng đề nghị Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thực hiện nghiêm túc quy trình về xả lũ và thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn trên lưu vực để tham mưu, đề xuất vận hành điều tiết mực nước hồ Dầu Tiếng đạt hiệu quả, đúng quy định. Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực và diễn biến thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn, thời gian và lưu lượng xả sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP cũng đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục