Đồng chí Đặng Việt Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

Sáng 6-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định điều động, phân công cấp ủy viên. Theo đó, đồng chí Đặng Việt Dũng thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng để đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và giữ chức vụ Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

(SGGPO).- Sáng 6-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định điều động, phân công cấp ủy viên. Theo đó, đồng chí Đặng Việt Dũng thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng để đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và giữ chức vụ Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Tại buổi công bố quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết: Theo yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công, điều động đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê nên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phân công, điều động đồng chí Đặng Việt Dũng về Ban Tuyên giáo Thành ủy và giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Đặng Việt Dũng (trái) nhận quyết định làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

Đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đặng Việt Dũng, đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong thời gian qua, có đầy đủ năng lực, phẩm chất để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với đồng chí Đặng Việt Dũng trên cương vị mới, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đặng Việt Dũng sinh ngày 28-2-1960, quê Hòa Khương (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Đồng chí Dũng có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi. Trước khi được điều chuyển về Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục