Đường tranh cho Festival Huế 2010

Lần đầu tiên, họa sĩ Nguyễn Duy Hiền (phường Thủy Xuân, TP Huế) đưa ra ý tưởng xây dựng con đường tranh Lê Ngô Cát nhằm tạo một không gian nghệ thuật trong Festival Huế 2010. Theo đó, con đường tranh sẽ trưng bày 3.000 bức tranh lớn nhỏ mà họa sĩ này thực hiện suốt 20 năm qua.

Lần đầu tiên, họa sĩ Nguyễn Duy Hiền (phường Thủy Xuân, TP Huế) đưa ra ý tưởng xây dựng con đường tranh Lê Ngô Cát nhằm tạo một không gian nghệ thuật trong Festival Huế 2010. Theo đó, con đường tranh sẽ trưng bày 3.000 bức tranh lớn nhỏ mà họa sĩ này thực hiện suốt 20 năm qua.

Để chuẩn bị cho việc trưng bày 3.000 bức tranh là cả một công việc đồ sộ từ đây đến festival (tháng 6-2010) mặc dù tranh đã có sẵn. Tranh được trưng bày không chỉ ở dọc đường mà treo trong từng quán nước, từng cửa hàng tạp hóa... và tạo nên điểm nhấn của một phố tranh.  

P.LÊ

Tin cùng chuyên mục