Hải Phòng lần đầu đón tàu trọng tải 132.000DWT

Ngày 7-5, Cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng (HICT) lần đầu đón tàu trọng tải 132.000DWT, tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực Hải Phòng. 

Con tàu Wan Hai 805, của liên minh 3 hãng tàu Wan Hai (Đài Loan), Cosco (Trung Quốc), PIL (Singapore), được khai thác thường xuyên tại HICT trên tuyến dịch vụ kết nối trực tiếp miền Bắc Việt Nam với khu vực Bờ Tây Hoa Kỳ.

Tuyến dịch vụ mới này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển từ 25 ngày xuống 19 ngày so với phương án trung chuyển tại cảng nước ngoài như trước. Sự kiện này đưa Việt Nam vào bản đồ hàng hải quốc tế, là một trong 20 cảng trên thế giới có khả năng đón tàu siêu trường siêu trọng vào làm hàng.

Việc khai thác được tàu tải trọng lớn và triển khai tuyến dịch vụ mới đã làm giảm đáng kể chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam và các doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư - nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Tin cùng chuyên mục