Họa sĩ Lương Trường Thọ đưa tranh đến Mỹ

Qua quá trình tuyển chọn khá gay go, họa sĩ Lương Trường Thọ của Việt Nam đã được công nhận là hội viên ở cấp độ master của World Art Foundation (WAF), tổ chức của các họa sĩ chuyên nghiệp có trụ sở tại California, Mỹ. Trước đó, họa sĩ Lương Trường Thọ (62 tuổi, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Gia Định) đã gia nhập các CLB nghệ thuật danh tiếng thế giới như California Art Club (thành lập năm 1909) và Exotic Art Hamburg (Đức).
Họa sĩ Lương Trường Thọ đưa tranh đến Mỹ

Qua quá trình tuyển chọn khá gay go, họa sĩ Lương Trường Thọ của Việt Nam đã được công nhận là hội viên ở cấp độ master của World Art Foundation (WAF), tổ chức của các họa sĩ chuyên nghiệp có trụ sở tại California, Mỹ. Trước đó, họa sĩ Lương Trường Thọ (62 tuổi, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Gia Định) đã gia nhập các CLB nghệ thuật danh tiếng thế giới như California Art Club (thành lập năm 1909) và Exotic Art Hamburg (Đức).

Đại diện duy nhất của châu Á trong “Hành trình nước Mỹ”

Đồng thời với việc trở thành hội viên của WAF, họa sĩ Lương Trường Thọ còn được mời tham dự chương trình triển lãm lưu động “Hành trình nước Mỹ” (All America Tour), diễn ra từ tháng 10-2009 đến hết tháng 12-2010.

Tác phẩm của ông (là đại diện duy nhất ở khu vực châu Á) và 30 thành viên do WAF tuyển chọn sẽ được trưng bày lần lượt tại 10 thành phố lớn của Mỹ là: Los Angeles, Laguna Beach, La Jolla (bang California); Santa Fe (bang New Mexico); Scottsdale, Sedonia (bang Arizona); Chicago (bang Illinois); Cleveland (bang Ohio); Pittsburg (bang Pennsylvania) và New York.

Cuộc triển lãm lưu động này nhằm giới thiệu các thành viên nổi bật của WAF đến với khán giả tại các đô thị nghệ thuật quan trọng của Hoa Kỳ, đồng thời tác phẩm của họ cũng sẽ được trưng bày tại những gallery có uy tín ở Mỹ.

Với khẩu hiệu hành động “Chúng ta là những người có sứ mệnh xây dựng một xứ sở toàn cầu” (We are people with a mission building a global nation), WAF tuyển chọn các thành viên từ nhiều quốc gia trên thế giới, không phân biệt tuổi tác, quá trình làm việc - điều chính yếu là tác phẩm phải mới mẻ và có tính sáng tạo.

Từ khắp nơi trên thế giới, các nghệ sĩ của WAF đã cùng gặp gỡ để cùng giúp nhau nâng cao kỹ năng, chia sẻ kiến thức, những kinh nghiệm nghề nghiệp và cả cơ hội đưa tác phẩm ra thị trường. Truy cập vào website www.worldartfoundation.org của WAF, có thể xem được rất nhiều tác phẩm của các thành viên, trong đó có Lương Trường Thọ, một cái tên mới toanh đến từ Việt Nam.

Từ trái sang: Nữ ký giả báo Santa Fe, họa sĩ Lương Trường Thọ, Chủ tịch đồng thời là nhà sáng lập WAF Jojo Marengo và giám đốc điều hành WAF Antoin Marengo bên bức tranh Mộng điệp tại cuộc triển lãm “Hành trình nước Mỹ”.

Từ trái sang: Nữ ký giả báo Santa Fe, họa sĩ Lương Trường Thọ, Chủ tịch đồng thời là nhà sáng lập WAF Jojo Marengo và giám đốc điều hành WAF Antoin Marengo bên bức tranh Mộng điệp tại cuộc triển lãm “Hành trình nước Mỹ”.

Chấp nhận khen chê…

Trở thành thành viên của một tổ chức nghệ thuật uy tín trên thế giới, với họa sĩ Lương Trường Thọ là một vinh dự rất lớn và cũng là một thử thách không nhỏ.

“Tôi đã được tham dự khá nhiều triển lãm chung và cá nhân cũng như có tranh trong các bộ sưu tập ở nhiều nước trên thế giới. Tại các triển lãm đó, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè thế giới để mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là tôi bằng lòng với mình. Bản thân tôi nghĩ rằng phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để khẳng định mình, với tiêu chí nghiêm túc, sáng tạo và không rập khuôn. Là nghệ sĩ phải chấp nhận khen chê, luôn làm mới mình và tự tin trong tìm tòi sáng tạo của chính mình thì cơ hội sẽ đến”, họa sĩ Lương Trường Thọ bày tỏ.

Sử dụng được tiếng Anh và tiếng Pháp nên khi tham gia các hội mỹ thuật quốc tế ông có nhiều thuận lợi trong giao tiếp.

Trước đây, giới nghệ thuật trong nước từng biết đến Lương Trường Thọ như một nghệ sĩ điêu khắc gỗ. Qua bàn tay tài hoa của ông, những mẩu gỗ thừa tưởng là vụn vặt, bỏ đi trở thành những tác phẩm đẹp và có hồn kỳ lạ.

Cũng có người gọi vui ông là “ông thợ mộc tài hoa”. Về điều này ông cho biết: “Nghệ thuật điêu khắc gỗ cũng là một mảng quan trọng trong hoạt động nghệ thuật của tôi. Hội họa và điêu khắc gỗ đã giúp tôi có được sự cân bằng trong đời sống, có điểm chung là đều tạo cảm xúc về cái đẹp để cống hiến cho người thưởng ngoạn và cùng hướng đến một mục tiêu mỹ thuật. Điêu khắc gỗ và hội họa, với tôi cả hai đều quan trọng và đầy đam mê”.

WAF được sáng lập bởi Jojo Marengo, chủ nhiệm của 21 tạp chí nghệ thuật và lối sống xuất bản tại California. Ông còn là người tổ chức hội chợ nghệ thuật World Art Expo California 2009 với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ tạo hình đến từ 50 quốc gia.

MINH AN

Tin cùng chuyên mục