Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương"

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về biển đảo và chủ quyền biển đảo, về phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; đồng thời tạo thêm nguồn lực hỗ trợ quân, dân và ngư dân bám biển, phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương" 2014 sẽ chính thức phát động vào ngày 19-5 tới đây tại Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

(SGGPO).- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về biển đảo và chủ quyền biển đảo, về phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; đồng thời tạo thêm nguồn lực hỗ trợ quân, dân và ngư dân bám biển, phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương" 2014 sẽ chính thức phát động vào ngày 19-5 tới đây tại Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

Tại lễ phát động Chiến dịch, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Đài Truyền hình Việt Nam sẽ trao 1,3 tỷ đồng từ Chương trình nhắn tin "Xuân Trường Sa" cho đại diện Quân chủng Hải quân Việt Nam. Chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương" năm 2014 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và một số đơn vị đồng tổ chức.

Mọi người có thể thể hiện lòng yêu nước bằng hành động hướng về biển đảo quê hương, cú pháp tin nhắn: BD gửi 1409

Trước đó, chương trình nhắn tin do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hớp với các cơ quan tổ chức đã thu kết quả khá cao, gồm: "Nước ngọt Trường Sa" 2012 đạt  hơn 210 triệu đồng; “Kết nối Biển Đông" 2013 đạt hơn 9,6 tỷ đồng; “Xuân Trường Sa" 2014 đạt 1,3 tỷ đồng. Số tiền thu được từ các chương trình nhắn tin được sử dụng trợ giúp trực tiếp quân và dân trên Quần đảo Trường Sa và ngư dân trên các vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc, góp phần cổ vũ quân, dân và ngư dân bám biển, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Phan Thảo

Tin cùng chuyên mục