IATA giảm tiêu thụ xăng máy bay

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 17-9 kêu gọi các quốc gia trên thế giới đoàn kết hỗ trợ các hãng hàng không thực hiện mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Tuy 18 tháng qua là thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử kinh doanh của ngành hàng không hiện đại, nhưng các công ty hàng không vẫn không cắt giảm ngân sách dành cho môi trường.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 17-9 kêu gọi các quốc gia trên thế giới đoàn kết hỗ trợ các hãng hàng không thực hiện mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Tuy 18 tháng qua là thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử kinh doanh của ngành hàng không hiện đại, nhưng các công ty hàng không vẫn không cắt giảm ngân sách dành cho môi trường.

Ngoài ra, trong 10 năm tới, ngành công nghiệp hàng không thế giới sẽ chi nhiều tỷ USD để mua 12.000 máy bay mới. Mỗi máy bay sẽ tiết kiệm khoảng 20%-25% lượng xăng tiêu thụ so với trước.

IATA cho rằng hàng không thế giới có thể liên minh để đạt các mục tiêu như mỗi năm giảm trung bình khoảng 1,5% lượng tiêu thụ xăng từ nay đến năm 2020, giảm một nửa lượng khí thải từ nay đến năm 2050 so với thời điểm 2005.

P. NAM

Tin cùng chuyên mục