Khẩn trương làm rõ vụ vận chuyển hàng tấn mỹ phẩm giả

(SGGP).- Ngày 23-1, lực lượng liên ngành gồm Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cùng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và tổ công tác đặc biệt 113 (Tổng cục Cảnh sát) đã bất ngờ kiểm tra chiếc xe tải 98C-04217 đang giao nhận hàng tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 3.100kg mỹ phẩm và trên 4.023kg hương liệu trong chế biến phụ gia thực phẩm.

(SGGP).- Ngày 23-1, lực lượng liên ngành gồm Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cùng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và tổ công tác đặc biệt 113 (Tổng cục Cảnh sát) đã bất ngờ kiểm tra chiếc xe tải 98C-04217 đang giao nhận hàng tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 3.100kg mỹ phẩm và trên 4.023kg hương liệu trong chế biến phụ gia thực phẩm.

Đáng chú ý, tất cả lô hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chất lượng. Trong khi trên bao bì các sản phẩm của lô hàng phần lớn được ghi bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, Anh nhưng đều không có hạn sử dụng. Tài xế là Phan Xuân Lý (ở Lạng Giang, Bắc Giang) khai nhận chở thuê cho một chủ hàng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Theo ông Chu Xuân Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, để bắt được lô hàng lậu không rõ nguồn gốc lớn như thế này, cơ quan chức năng đã phải theo dõi từ Lạng Sơn và đã bắt giữ được tại điểm tập kết ở Hà Nội.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, cho biết, đây là một trong những vụ vận chuyển lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc về mỹ phẩm và hương liệu thực phẩm.

Trước vụ việc nghiêm trọng và phức tạp trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp tới điểm tạm giữ lô hàng lậu trên để kiểm tra. Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu hàng hóa để xác định chất lượng. Đồng thời mở rộng thanh tra, kiểm tra, nắm bắt địa bàn để ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng.

* Sáng 23-1, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Hải quan mật phục, phát hiện 5 đối tượng đang điều khiển xe máy không biển kiểm soát vận chuyển lượng lớn hàng hóa trên quốc lộ 9 từ Lao Bảo hướng về TP Đông Hà. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, cả 5 đối tượng trên lập tức quay đầu xe bỏ chạy đến Km 60+300 quốc lộ 9 thuộc địa bàn xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thì chúng vứt lại hàng hóa bên lề đường rồi phóng xe vào rừng trốn thoát.

Ông Lê Minh Thành, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan Quảng Trị, cho biết, toàn bộ số hàng các đối tượng vứt bỏ lại đều không có giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc xuất xứ. Thống kê ban đầu có khoảng 6.000 gói thuốc lá; gần 100 đế và máy xay sinh tố, máy làm trứng, làm sữa đậu nành… Hiện toàn bộ tang vật nói trên đã được giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

VĂN THẮNG - KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục