Khánh thành trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 13-3, tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), Vinamilk đã khánh thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

(SGGPO).- Ngày 13-3, tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), Vinamilk đã khánh thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Dự lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

 Các đại biểu cắt băng khánh thành Trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Đoàn Kiên

Trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt, với quy mô ban đầu là 500 con bò sữa organic, được Control Union (Cơ quan Đánh giá và chứng nhận Hà Lan) chứng nhận là trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu tham quan mô hình chăn nuôi bò sữa organic tại Lâm Đồng. Ảnh: Cao Thăng

Ảnh: Cao Thăng

Theo đó, trang trại phải tuân thủ 3 tiêu chuẩn nghiêm ngặt: Không được dùng hormone tăng trưởng với bò; không dư lượng kháng sinh trong sữa; không sử dụng thuốc trừ sâu.

Ngoài tuân thủ hệ tiêu chuẩn quốc tế, Trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt đã nghiên cứu lựa chọn các cây trồng và con giống tự nhiên có khả năng kháng bệnh tốt với điều kiện đặc thù của địa phương.

 Bò được nuôi trong hệ thống chuồng trại hiện đại, đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Cao Thăng 

Tại buổi lễ khánh thành, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk chia sẻ, sự kiện khánh thành trang trại bò sữa hữu cơ không chỉ góp phần ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu sữa trong nước, mà còn tạo niềm tin và chỗ đứng cho hàng Việt và thương hiệu sữa Việt ngày càng xứng tầm thế giới.

ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục