Hàng xuất vào Mỹ vi phạm an toàn sản phẩm bị phạt đến 15 triệu USD

(SGGP).- Ngày 10-11, Hội nghị quốc tế về an toàn sản phẩm và các chất bị hạn chế đối với mặt hàng dệt may, giày dép nhập khẩu vào thị trường Mỹ, do Hiệp Hội may mặc và da giày Mỹ (AAFA) phối hợp với Hiệp hội Dệt may, Da Giày Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TPHCM, với sự tham gia của 90 doanh nghiệp nước ngoài và gần 200 doanh nghiệp trong nước.

Bà Nancy Nord, Ủy viên Ủy ban an toàn hàng tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết, CPSC đặc biệt lưu ý và sẽ kiểm duyệt khắt khe hơn đối với các sản phẩm dùng cho trẻ em.

Nhà sản xuất Việt Nam và các nước trong khu vực phải tìm hiểu kỹ các quy định về hàm lượng chì trong sơn, chất dễ bắt cháy trên vải, đồ ngủ cho trẻ em dây rút cổ áo… để tránh đi vào “vết xe đổ” của Trung Quốc.

Theo quy định mới hàng hóa nhập vào Mỹ không đạt tiêu chuẩn, vi phạm an toàn sẽ bị tiêu hủy và mức phạt tối đa một vụ vi phạm đến 15 triệu USD, nếu nghiêm trọng sẽ bị phạt tù.  

M.HẠNH

Tin cùng chuyên mục