Ra lò mẻ thép có thể đóng tàu 300.000 tấn

(SGGP).- Ngày 2-6, mẻ thép tấm đóng tàu khổ rộng đầu tiên ở Việt Nam đã ra đời tại Nhà máy Cán thép nóng, thép tấm Cái Lân (thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin). Nhà máy được xây dựng theo đề án phát triển tập đoàn giai đoạn 2005 – 2010 và định hướng đến năm 2015, tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng, công suất 1 triệu tấn thành phẩm/năm.

Với trang thiết bị hiện đại, nhà máy trên có năng lực sản xuất các tấm thép có độ dày 5 - 50mm, rộng 1,6 - 3m, dài 6 - 18m, có thể đóng được tàu trọng tải đến 300.000 tấn, dạng tàu lớn nhất thế giới.

Dự kiến, từ năm 2011, tổng sản lượng thép của Vinashin sẽ đạt khoảng 4 triệu tấn/năm, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của Vinashin, từ thép vỏ tàu, thép xương tàu đến chi tiết chế tạo. Vinashin đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa của ngành đạt 60% giá trị con tàu vào năm 2015.

M.DUY

Miền Bắc trúng mùa vụ lúa xuân
 

(SGGP).- Ngày 2-6, tại hội nghị giao ban trực tuyến về thu hoạch vụ lúa xuân năm 2010 ở miền Bắc, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) khẳng định, năm nay, các tỉnh miền Bắc trồng được 1,1 triệu ha lúa chiêm. Mặc dù bị sâu bọ phá hoại nhất là dịch lùn sọc đen hoành hành, khô hạn trên diện rộng, nhưng nhìn chung nông dân vẫn trúng mùa. Theo ước tính, năng suất trung bình ở miền Bắc trong cả vụ có thể đạt khoảng 6 tấn/ha.

V.PHÚC

Tin cùng chuyên mục