Triển lãm hội chợ Thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL

(SGGP). – Ngày 8-3, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp.

(SGGP). – Ngày 8-3, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp.

Theo đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, triển lãm hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến ngày 1-5-2012 tại khu đô thị Nam sông Cần Thơ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, với sự tham gia của 500 - 700 gian hàng của gần 500 tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Trong ngày khai mạc sẽ có chương trình diễu binh bằng trực thăng, tàu hải quân, tàu cảnh sát biển, tàu đánh cá với công suất trên 90 mã lực trên sông Hậu; diễu hành xe hoa hơn 50 chiếc được trang trí đặc sắc, thể hiện thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển của các tỉnh, thành Tây Nam bộ, thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: ĐBSCL có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là vùng cung cấp lương thực, thực phẩm nông lâm sản lớn nhất cả nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đóng góp vào an ninh lương thực thế giới. Triển lãm hội chợ là sự kiện có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định thành tựu 10 năm các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và huy động các chương trình an sinh xã hội cho vùng; tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đề xuất cơ chế, chính sách phát triển vùng ĐBSCL trong 10 năm tới; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, tạo điều kiện, cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu.

Phó Thủ tướng kêu gọi các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẵn sàng tham gia triển lãm hội chợ, đồng thời đóng góp hỗ trợ giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho các địa phương vùng ĐBSCL.

Dịp này, đồng chí Vũ Văn Ninh đã bấm nút chính thức đưa cổng thông tin điện tử về triển lãm hội chợ đi vào hoạt động.  

M. TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục