Chi tiêu ngân sách phải có trách nhiệm giải trình

(SGGP). – Tại hội nghị đối thoại cao cấp Nhóm đối tác tài chính công giữa Bộ Tài chính và các đối tác phát triển diễn ra hôm qua (20-8) ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, dự thảo Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi cần phải hướng tới việc siết kỷ luật, kỷ cương ngân sách hiện nay.

Cũng theo ông Dũng, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến đâu trong việc chi tiêu ngân sách cần phải nhìn vào phân cấp trong luật. Nếu như chi tiêu ngân sách địa phương do HĐND cấp tỉnh phê duyệt mà chi đầu tư sai thì chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm giải trình. Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ giải trình phần ngân sách trung ương.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục