Nhiều xe khách chở gia cầm không rõ nguồn gốc

Ngày 26-9, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, trong vòng 2 tuần (từ 12-26.9), tại khu vực đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), tổ tuần tra, kiểm soát cùng Trạm kiểm dịch động vật Măng Khênh đã liên tục phát hiện 6 vụ xe khách vận chuyển gần 8.000 con gia cầm và 300kg thịt heo không rõ nguồn gốc từ miền Bắc vào Tây Nguyên và miền Nam tiêu thụ.
Nhiều xe khách chở gia cầm không rõ nguồn gốc

(SGGP).- Ngày 26-9, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, trong vòng 2 tuần (từ 12-26.9), tại khu vực đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), tổ tuần tra, kiểm soát cùng Trạm kiểm dịch động vật Măng Khênh đã liên tục phát hiện 6 vụ xe khách vận chuyển gần 8.000 con gia cầm và 300kg thịt heo không rõ nguồn gốc từ miền Bắc vào Tây Nguyên và miền Nam tiêu thụ.

Thịt heo và gia cầm không rõ nguồn gốc bị phát hiện trên xe ô tô khách ngày 26-9.

Mới nhất là lúc 0 giờ 30 và 6 giờ 30 sáng 26-9, lực lượng trên đã phát hiện và xử lý 2 xe khách 18B-00667 do Trần Văn Phong (46 tuổi, ở tỉnh Nam Định) điều khiển chạy hướng Nam Định - Bình Phước và xe khách BKS 47V-2455 do Đỗ Văn Hùng (31 tuổi, ở tỉnh Đăk Lăk) điều khiển chạy hướng Hà Nội - Đắk Lắk, vận chuyển gần 1.500 con gà và 300kg thịt heo không có nguồn gốc.

MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục