Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hàng lậu dịp cận tết

Chiều 23-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) có buổi làm việc với Cục Hải quan TPHCM. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Hải quan TP cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hàng lậu, hàng gian lận thương mại… dịp cận Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Chiều 23-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) có buổi làm việc với Cục Hải quan TPHCM. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Hải quan TP cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hàng lậu, hàng gian lận thương mại… dịp cận Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… những tháng cuối năm 2015 đang diễn biến khá phức tạp. Cục Hải quan TP và các lực lượng liên ngành TPHCM đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm điển hình. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo: “Cục Hải quan TP cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, không để tình trạng dung túng, bảo kê cho buôn lậu. Cần nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức hải quan; tăng cường kiểm tra sau thông quan…

Đồng thời, Hải quan TPHCM nên đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng liên ngành, như quản lý thị trường, công an, thuế, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2016”.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục