Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang thị trường châu Âu sẽ tăng 5% - 17%

Đó là khẳng định của Tiến sĩ Franz Jessen, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tại cuộc họp báo đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu đối với nền kinh tế Việt Nam diễn ra ngày 11-8 tại TPHCM.

(SGGP).- Đó là khẳng định của Tiến sĩ Franz Jessen, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tại cuộc họp báo đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu đối với nền kinh tế Việt Nam diễn ra ngày 11-8 tại TPHCM.

Hiện hàng hóa của Việt Nam sang châu Âu tăng trưởng tốt với mức tăng bình quân 15% - 17%/năm, cao hơn gấp 3 lần sản phẩm của châu Âu vào Việt Nam, tập trung chủ yếu mặt hàng điện tử, nông sản, thực phẩm, nhựa… Những sản phẩm của Việt Nam đang chiếm thế mạnh tại thị trường châu Âu do doanh nghiệp Việt không có doanh nghiệp cạnh tranh tại thị trường sở tại. Cũng theo ông Franz Jessen, khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu được ký kết, Chính phủ Việt Nam cần dịch chuyển hướng xuất khẩu sang việc tăng giá trị gia tăng dòng sản phẩm xuất khẩu để tận dụng tối đa lợi thế ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, bên cạnh việc xóa bỏ hầu hết loại thuế xuất khẩu, hiệp định này cũng sẽ tạo ra những cơ hội cho các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị trường mới trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp châu Âu sẽ chuyển mạnh dòng vốn đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm xa xỉ phẩm, thực phẩm, đồ uống và công nghệ cao tại Việt Nam. Phân tích về điều này, Tiến sĩ Franz Jessen cho rằng thị trường Việt Nam còn đang bỏ ngỏ tiềm năng phát triển những ngành này. Việc đầu tư đặt nhà máy sản xuất sản phẩm vào dòng sản phẩm này sẽ giúp doanh nghiệp châu Âu tránh được sự cạnh tranh với các doanh nghiệp sở tại. Đồng thời, phát huy thế mạnh vốn có của doanh nghiệp châu Âu trên thị trường thế giới.
 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Franz Jessen, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và ông Franz Jessen vui mừng nhận thấy hợp tác nhiều mặt giữa TPHCM - EU không ngừng phát triển thời gian qua. Tính đến tháng 3-2015, EU có 591 dự án đầu tư tại TP với tổng vốn 3 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch thương mại 2 chiều cũng tăng mạnh trong năm 2014: xuất khẩu sang EU đạt 3,1 tỷ USD, nhập khẩu 2,8 tỷ USD. Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2015 dự kiến tăng từ 5% - 10% so với năm 2014.

Ông Franz Jessen đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP đã tạo điều kiện thuận lợi giúp ông hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và khẳng định trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam.


Minh Xuân - Đỗ Văn

Tin cùng chuyên mục