Bộ Tài chính đối thoại về thuế, hải quan với DN Hàn Quốc

(SGGP).- Chiều 30-9, tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cùng ông Park Noh Wan, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM, đã chủ trì hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế và hải quan. Sự kiện thu hút hơn 200 doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam tham dự.

Hàng loạt khúc mắc liên quan đến thuế thu nhập DN, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt… đã được lãnh đạo Bộ Tài chính giải đáp cặn kẽ, chu đáo. Các DN cũng rất quan tâm tới việc cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2017 trong Hiệp định Thương mại tự do song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Theo đó, có 7.857 dòng thuế đã có mức thuế suất 0% từ năm 2016 tiếp tục được giữ nguyên; đồng thời có 16 dòng thuế sẽ về 0% trong năm 2017, gồm mặt hàng vải các loại, linh kiện, phụ tùng ô tô, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Đây là hội nghị đối thoại thường niên, diễn ra lần thứ 9, do Bộ Tài chính cùng Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp tổ chức, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hàng ngàn DN Hàn Quốc đang đầu tư tại khu vực phía Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu về số dự án và quy mô đăng ký mới, với gần 5.000 dự án có tổng vốn lũy kế tính đến hết tháng 9-2016 khoảng 48 tỷ USD, tập trung vào ngành chế biến, chế tạo, bất động sản, xây dựng…

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục