Kon Tum chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Chiều 18-3, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đăng Hòa đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019.

Là tỉnh miền núi, biên giới, chiếm khoảng 17,6% diện tích Tây Nguyên, Kon Tum có dân số hơn 520.000 người, với 30 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53%. Kon Tum hiện xác định 3 lĩnh vực đột phá là: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp dịch vụ; Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điểm nổi bật trong bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh là tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2018 tăng 9,28% so với năm 2017.  

Nhất trí với những định hướng mà tỉnh đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kon Tum phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Đẳng sâm Kon Tum; thực hiện kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” tạo điều kiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng chuyên canh tạo ra sản phẩm chủ lực của tỉnh. Cùng với đó, Kon Tum cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh... 

Sáng cùng ngày, tại huyện Kon Plông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới dự lễ khai mạc “Chế tác nhạc cụ dân tộc”; thăm, trao quà và chung vui cùng dân làng thôn Kon Bring, xã Đăk Long; làm việc với Huyện ủy Kon Plông. 

Trước đó, chiều 17-3, tại thành phố Kon Tum, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới thăm gia đình bà Huỳnh Thị Hoa (79 tuổi) là thân nhân liệt sĩ; bà Nguyễn Thị Nhâm (89 tuổi), gia đình có công với cách mạng và thân nhân gia đình đồng chí Y Một, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục