Sàn giao dịch việc làm các doanh nghiệp Nhật Bản

* Hơn 2.000 sinh viên tham gia Ngày hội “phỏng vấn - tuyển dụng” (SGGP). - Ngày 22-11, Sàn giao dịch việc làm trong các doanh nghiệp Nhật Bản diễn ra lần đầu tiên tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TPHCM). Gần 1.000 đầu việc trong 30 doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận được giới thiệu miễn phí đến người lao động biết tiếng Nhật, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn cao và thực tập sinh Nhật Bản về nước

* Hơn 2.000 sinh viên tham gia Ngày hội “phỏng vấn - tuyển dụng”

(SGGP). - Ngày 22-11, Sàn giao dịch việc làm trong các doanh nghiệp Nhật Bản diễn ra lần đầu tiên tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TPHCM). Gần 1.000 đầu việc trong 30 doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận được giới thiệu miễn phí đến người lao động biết tiếng Nhật, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn cao và thực tập sinh Nhật Bản về nước
.

Các công việc doanh nghiệp Nhật có nhu cầu tuyển dụng nhiều như: phiên - biên dịch tiếng Nhật cho chuyên gia Nhật và với đối tác; cơ khí, điện - điện tử, điện công nghiệp, môi trường, kỹ thuật hóa - sơn, công nghệ thông tin… Đa phần các vị trí đều yêu cầu có kinh nghiệm, ưu tiên người đã từng làm trong doanh nghiệp Nhật và tu nghiệp sinh về nước.

Bên cạnh chuyên môn giỏi và Nhật ngữ, các vị trí quản lý đặt ra yêu cầu cao với ứng viên về khả năng quản lý, đào tạo truyền nghề cho nhân viên, thực hiện nghiệp vụ chuyển giao chuyền sản xuất từ doanh nghiệp ở Nhật Bản sang doanh nghiệp ở Việt Nam; tính cách chín chắn, nghiêm khắc, trung thực; luôn sáng tạo, cải tiến quy trình sản xuất và ham học hỏi. Mức lương dao động từ 300 - 500 USD/người/tháng (khoảng 6 - 10 triệu đồng).

Dịp này, các đơn vị phối hợp khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật; thống kê thực tập sinh Nhật Bản về nước. Mỗi năm, Việt Nam có từ 7.000 - 9.000 người sang Nhật Bản tu nghiệp. Sau 3 năm, họ về nước, song chỉ có khoảng 50% tiếp tục công việc đúng chuyên môn đã làm ở Nhật; khoảng 50% tu nghiệp sinh Nhật về nước phải làm các công việc khác chuyên môn đã tu nghiệp và đây là một sự lãng phí.

* Ngày 22-11, Ngày hội “phỏng vấn - tuyển dụng” năm 2014 đã thu hút hơn 2.000 sinh viên tham gia, với gần 5.000 hồ sơ ứng viên tham gia phỏng vấn và tư vấn cách thức chuẩn bị hồ sơ. Tại ngày hội, sinh viên trải qua cuộc phỏng vấn giả định với các chuyên gia nhân sự, được các chuyên gia góp ý nhằm hoàn thiện hơn hồ sơ ứng tuyển và cách thức trả lời phỏng vấn.

Ngoài ra, 2.000 đầu việc khác được các doanh nghiệp tuyển dụng tại chỗ như nhân viên tín dụng, giao dịch ngân hàng, nhân viên truyền thông, kỹ sư phần mềm, kiểm thử sản phẩm, quản lý nhà hàng…

ĐƯỜNG LOAN - TƯỜNG HÂN

Tin cùng chuyên mục