Mưa kèm dông tại TPHCM, cây ngã đè sập 4 căn nhà

* Ngập nhiều tuyến đường và ùn tắc giao thông

Lúc 14 giờ 20 phút ngày 25-8, trong cơn mưa kèm gió lớn đã làm ngã một cây gòn (30 tuổi) cao khoảng 20m, đường kính khoảng 1,5m đè lên 4 căn nhà ở tổ 8 cù lao Nguyễn Kiệu P1 Q4 TPHCM. Đây là những căn nhà cấp 4 (nhà trệt, gác lửng) bị sập và gây hư hỏng 60% - 80%, rất may hàng chục người đang ở trong các căn nhà trên đã thoát ra ngoài an toàn.

Do cây ngã, các dây điện bị đứt làm điện chập mạch nổ, rất may chưa gây cháy nhà. Sau đó cả khu vực bị cúp điện. Theo ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TPHCM, đây là loại cây không thuộc công ty chăm sóc và do địa hình hiểm trở, mạng điện chằng chịt, mưa to nên phải đến ngày 26-8 đơn vị mới cho nhân viên xuống xử lý cây.

* Cơn mưa lớn kết hợp với triều cường vào tối cùng ngày (25-8), đã gây ngập nhiều tuyến đường, như: 3-2, Lê Hồng Phong, Hàn Hải Nguyên, Nguyễn Thị Nhỏ, ngã tư Kỳ Đồng – Bà Huyện Thanh Quan, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Cảnh… Đặc biệt, tại ngã tư Lê Hồng Phong và 3-2 mưa lớn đã làm nhiều xe gắn máy bị chết máy và gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông tại giao lộ này.

Ở khu vực bùng binh Cây Gõ (Q6) nhiều tuyến đường chính và các ngõ hẻm bị ngập nặng, nước tràn vào tận nhà dân, hàng loạt xe gắn máy bị chết máy, hoạt động giao thông hầu như bị tê liệt. Theo ghi nhận, mực nước đo được tại các điểm trên vào khoảng 50 – 60 cm.  

N.H. - H.V. - Đ.L.

Tin cùng chuyên mục