TPHCM, ngày đầu tiên ra quân xử phạt các “lô cốt”: 6 công trình đào đường vi phạm

TPHCM, ngày đầu tiên ra quân xử phạt các “lô cốt”: 6 công trình đào đường vi phạm

* 5 “lô cốt” hết hạn thi công vẫn… thi công

Ngày 26-6, Thanh tra Sở GTCC TPHCM đã kiểm tra các “lô cốt” đào đường trên các tuyến đường: Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Kiệm, Phan Văn Trị, Nguyễn Cửu Vân, Lê Quang Định.

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở GTCC đã lập 6 biên bản vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Xây dựng số 1 và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (hai đơn vị thi công dự án Vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè). Cụ thể, Tổng công ty Xây dựng số 1 bị lập 4 biên bản vi phạm hành chính vì lỗi không hoàn trả nguyên trạng mặt đường, để lằn phui lún sụt so với mặt đường hiện hữu 10cm (ở các rào chắn trên đường Phan Đăng Lưu và Đinh Tiên Hoàng); Tổng công ty Xây dựng Hà Nội bị lập 2 biên bản vi phạm hành chính vì không có bảng công bố thông tin chi tiết công trình và bảng hướng dẫn công trình.

TPHCM, ngày đầu tiên ra quân xử phạt các “lô cốt”: 6 công trình đào đường vi phạm ảnh 1

Thi công xong không tái lập mặt đường (ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) gây kẹt xe. Ảnh: H.V.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các công trình đào đường trên các tuyến đường: Đồng Đen, Trường Chinh, Tân Hải, Thân Nhân Trung, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), các công trình thi công trên đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè… đều chưa gắn bảng công bố thông tin chi tiết về tên và điện thoại của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát; thời gian thi công từng công trình; công khai diện tích chiếm dụng mặt đường từng công trình, giấy phép đào đường; số điện thoại đường dây nóng… để người dân tham gia giám sát theo quy định mới của Sở GTCC.

Ngoài ra, một số công trình đào đường dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè, Trần Quốc Thảo còn vi phạm lỗi rào chắn không an toàn, vệ sinh môi trường khu vực công trường; tái lập mặt đường kém…

* Theo báo cáo mới nhất của Công an TPHCM, qua khảo sát 58 “lô cốt” đào đường trên một số tuyến đường có mật độ lưu thông cao, công an đã phát hiện 3 “lô cốt” tại các ngã tư: Trần Đình Xu - Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng – Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng – Nguyễn Văn Thủ hết hạn thi công từ tháng 5 và 2 “lô cốt” tại ngã tư Phan Đăng Lưu – Nguyễn Văn Đậu và Nguyễn Văn Trỗi – Trần Huy Liệu hết hạn thi công trong tháng 6 nhưng vẫn thiết lập rào chắn, gây ùn tắc giao thông. 

H.THU – Q.QUÝ

Tin cùng chuyên mục