TPHCM: Nhiều nơi ngập nặng do triều cường

(SGGP).- Ngày 27-10, đợt triều cường cuối tháng 10 tiếp tục dâng cao đã làm nhiều tuyến đường và một số khu vực dân cư ở quận 2, 8, Thủ Đức, Bình Thạnh tại TPHCM bị ngập sâu trong nước.
TPHCM: Nhiều nơi ngập nặng do triều cường

(SGGP).- Ngày 27-10, đợt triều cường cuối tháng 10 tiếp tục dâng cao đã làm nhiều tuyến đường và một số khu vực dân cư ở quận 2, 8, Thủ Đức, Bình Thạnh tại TPHCM bị ngập sâu trong nước.

Tại các tuyến đường Phan Đình Phùng (Phú Nhuận), Lương Định Của (quận 2), Ngô Tất Tố (Bình Thạnh)… bắt đầu từ 16 giờ, nước cống trào ngược lên gây ngập đường gần nửa mét.

Chiều 27-10, đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) ngập do triều cường dâng cao. ẢNH: ĐÌNH LÝ
Chiều 27-10, đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) ngập do triều cường dâng cao. ẢNH: ĐÌNH LÝ

Tại đường Phan Đình Phùng (đoạn dưới chân cầu Kiệu đến đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận), từ đầu giờ chiều, Công ty Thoát nước đô thị TPHCM đã huy động lực lượng nhân viên và phương tiện chở bao cát bít các miệng cống thoát nước, điều 5 - 6 xe bồn hút nước nhưng do đỉnh triều dâng cao, nước từ hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn trào ngược lên các miệng cống thoát nước khiến tuyến đường ngập lênh láng.

Tương tự, tại khu vực phường 22, 28 (Bình Thạnh), Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức)… nước triều tràn qua hệ thống bờ bao, kênh, rạch, cũng như hệ thống cống thoát nước gây ngập một số tuyến đường và nhà dân làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, cũng như việc đi lại của người dân.
 
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, hôm nay 28-10, triều cường sẽ đạt đỉnh 1,57m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền). Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đề nghị UBND các quận, huyện, nhất là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn, tổ chức rà soát các vị trí xung yếu nhất là thời điểm đỉnh triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường.
 
Để chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do triều cường gây ra, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã có văn bản chỉ đạo giao Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP, Sở GTVT, Sở NN-PTNT tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát các đoạn bờ bao, đê quây, cống xung yếu, các dự án thủy lợi, cải thiện môi trường, giao thông, tiêu thoát nước trên địa bàn TP thuộc các gói thầu đang thi công, các vị trí xung yếu nhưng chưa triển khai thi công để chủ động gia cố, đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng sụp lún, tràn, bể bờ bao, đê quây, gây ngập úng tại các khu vực thuộc các gói thầu của dự án.

Triển khai kế hoạch di dời dân đến nơi tạm cư an toàn đối với các khu vực ven sông, rạch có nguy cơ sạt lở, khu dân cư xảy ra ngập sâu, kéo dài.

Đ. LÝ

Tin cùng chuyên mục