Cả nước nắng nóng dịp lễ 30-4 và 1-5

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện cao áp lạnh ở phía Bắc bắt đầu suy yếu và áp thấp nóng phía Tây đang hoạt động mạnh trở lại vào dịp kỷ niệm 30-4 và 1-5 năm nay.

Theo đó, từ ngày 28-4, áp thấp nóng phía Tây sẽ mạnh trở lại, các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới. Nền nhiệt độ tại Bắc bộ phổ biến từ 32 - 34°C rồi tăng nhanh trong các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ở miền Trung, nhiệt độ cao hơn khoảng 1 - 2°C.

Từ ngày 29-4, nền nhiệt độ khắp các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ đều tăng cao. Theo đó, nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trong các ngày 30-4 và 1-5, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38°C. Tại các tỉnh Bắc Trung bộ nắng nóng đạt đỉnh điểm trong 2 ngày lễ, nhiệt độ cao nhất lên tới 37-40°C.

Nam bộ không xảy ra nắng nóng gay gắt như Bắc bộ và Trung bộ. Nhiệt độ dao động khoảng 31 - 35°C. Riêng khu vực Tây Nam bộ ban ngày vẫn có nắng nóng nhưng chiều và đêm sẽ có mưa rào, trời mát trở lại.

Tại các điểm du lịch ở miền Nam, thời tiết vẫn khá thuận lợi cho việc đi lại, mua sắm, du lịch nhưng ở miền Bắc, nhiều khu du lịch có nền nhiệt độ lên tương đối cao như như Hòa Bình 41 - 42°C, Lào Cai 40 - 41°C, Thanh Hóa cũng xấp xỉ 40°C…

Liên tiếp trong các ngày 20, 21 và rạng sáng 26-4, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện nhiều cơn mưa dông lớn trên diện rộng (kéo dài khoảng 30 phút đến hơn 1 giờ đồng hồ của mỗi đợt) góp phần vào cải thiện tình trạng khô hạn, nắng nóng oi bức, ngột ngạt kéo dài suốt hơn tháng qua.

Chiều 27-4, mưa lớn đã gây hàng loạt vụ sạt lở taluy, sập nhà dân và ngập úng hoa màu tại Đà Lạt. Tại đường Lê Thánh Tôn, nước chảy xiết khiến bờ taluy dài khoảng 15m sạt xuống căn nhà số 4A/1 của gia đình bà Cao Thị Hương, làm sập một phần căn bếp và hư hại nhiều tài sản. Còn tại đường Huyền Trân Công Chúa, một bờ taluy cao 5m, dài 8m đã đổ ập vào căn nhà số 12, làm vỡ tủ lạnh, máy giặt và hư hỏng nhiều tài sản.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP Đà Lạt, mưa lớn cũng làm sập taluy nhiều bờ taluy trên đường Hà Huy Tập, Phan Chu Trinh, gây ngập nhiều nhà dân và hoa màu tại các phường 4, 7, 8, 9.  

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục