Đẩy nhanh các công trình chống ngập tại quận 6, 11

(SGGP). – Sáng 19-11, đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX do Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu đã kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội TPHCM giai đoạn 2011 - 2013 tại quận 11.

(SGGP). – Sáng 19-11, đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX do Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu đã kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội TPHCM giai đoạn 2011 - 2013 tại quận 11.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo quận 11 cho biết, trung bình mỗi năm, quận giảm 30% số vụ vi phạm xây dựng sai phép; không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép lấn chiếm sông, kênh, rạch. Trong 3 năm, quận tiết kiệm chi thường xuyên gần 44 tỷ đồng và tiết kiệm qua các giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa là 12,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện quận có đến 587 doanh nghiệp cắt giảm lao động với hơn 2.700 người…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu quận 11 tập trung thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển đô thị; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành TP đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng; trong đó, phấn đấu đến 9-2014 hoàn thành dự án gói thầu thành phần số 4 cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm để giảm ngập nước cho địa bàn. Với thế mạnh về thương mại, quận tạo điều kiện hơn nữa để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đặc biệt quan tâm các ngành nghề truyền thống.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội TP giai đoạn 2011 - 2013 tại quận 6.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo TP đánh giá cao nỗ lực của quận 6 trong việc đã hoàn thành 19/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là chương trình chỉnh trang đô thị tại dự án cải tạo, nâng cấp kênh, đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm qua 8 phường và phải di dời 1.179 hộ nhưng không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Quận cũng được đánh giá cao trong việc chuẩn hóa trình độ cán bộ chủ chốt; sắp xếp, đấu giá kho bãi trống…

Tuy nhiên, lãnh đạo TP cho rằng công tác quy hoạch phát triển kinh tế quận 6 còn chậm, manh mún nên thời gian tới quận phải nỗ lực tập trung phát triển kinh tế theo chiều sâu, có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào quận. Đồng thời có giải pháp khắc phục các tồn tại như tai nạn giao thông, tình trạng chậm giải ngân các công trình hạ tầng đô thị. Trong chỉnh trang đô thị phải tính toán, chọn lọc dự án cấp thiết để ưu tiên đề xuất vốn ngân sách TP đầu tư chứ không dàn trải.

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục