Thông một bên cầu Kinh Thanh Đa

Sáng 3-7, Khu Quản giao thông đô thị số 1, TPHCM - chủ đầu tư dự án cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đã cho thông nhánh cầu số 1 sau hơn hai năm thi công. Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, việc thông cầu sớm nhằm giải quyết ùn tắc giao thông ở khu vực này, nhưng bên dưới cầu vẫn đang tiến hành thi công để hoàn thành phần dạ cầu.
Thông một bên cầu Kinh Thanh Đa

(SGGPO).- Sáng 3-7, Khu Quản giao thông đô thị số 1, TPHCM - chủ đầu tư dự án cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đã cho thông nhánh cầu số 1 sau hơn hai năm thi công. Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, việc thông cầu sớm nhằm giải quyết ùn tắc giao thông ở khu vực này, nhưng bên dưới cầu vẫn đang tiến hành thi công để hoàn thành phần dạ cầu.

Sau khi hoàn thành, toàn bộ cầu Kinh Thanh Đa mới có tổng chiều dài 700m, cầu chính dài 325m, rộng 21m cho 4 làn xe lưu thông. Cầu mới được nâng cao tĩnh không cho phép xe lưu thông dưới dạ cầu và xe siêu trường, siêu trọng qua cầu.

Tổng kinh phí đầu tư là 434,9 tỷ đồng, trong đó kinh phí đền bù giải tỏa 105,1 tỷ đồng.

Xe đang lưu thông qua một phần cầu mới.

Xe đang lưu thông qua một phần cầu mới.

SƠN HẢI

Tin cùng chuyên mục