Ga Sài Gòn và Ga Hà Nội: Ke ga được xây cao, khách lên tàu thuận tiện

(SGGP).- Nhằm tạo điều kiện cho hành khách lên xuống tàu thuận lợi, ngày 19-10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đưa vào khai thác phục vụ đón, tiễn hành khánh ke ga nhà ga Sài Gòn. Dự án được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng.

(SGGP).- Nhằm tạo điều kiện cho hành khách lên xuống tàu thuận lợi, ngày 19-10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đưa vào khai thác phục vụ đón, tiễn hành khánh ke ga nhà ga Sài Gòn. Dự án được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Ke ga được xây cao tương đương với mặt sàn toa tàu, hành khách khi lên tàu sẽ không phải leo cầu thang tại đầu toa xe, mà có thể bước vào toa xe một cách thuận tiện và dễ dàng.

Tuy nhiên, ngành đường sắt cần khắc phục khoảng trống giữa ke ga và toa tàu nhằm tránh tai nạn nhất là trẻ em, người già rất dễ sẩy chân xuống khe hở này.

Cùng ngày, ga Hà Nội đã khánh thành dự án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các ke ga và mái che ke. Dự án sửa chữa, cải tạo ke ga và mái che ke ga Hà Nội được khởi công từ tháng 11-7 với kinh phí gần 90 tỷ đồng. Với công trình này, các đường ke ga số 2, 3, 4 đã được cải tạo, nâng cao khoảng 1m để bằng sàn tàu.

Thời gian tới, ga Hà Nội sẽ sửa chữa lại cả nội thất, ngoại thất, cải tạo lại mặt đứng nhà ga cho khang trang hiện đại hơn.

QUỐC HÙNG - BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục