Hiệu quả dự án phân loại rác tại nguồn còn thấp

(SGGP).- Đó là nhận định của ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khi đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án phân loại rác thải tại nguồn tại quận 1.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2013, TP triển khai lại dự án phân loại rác thải tại nguồn cho 3 quận là quận 1, Bình Thạnh và quận 6. Tuy nhiên, quận 6 và Bình Thạnh cho đến nay vẫn chưa thể triển khai vì thiếu nhân lực và chi phí thực hiện. Riêng tại quận 1, được sự hỗ trợ từ Nhật Bản, dự án triển khai cho 80 hộ dân. Thế nhưng, chỉ khoảng gần 50% hộ gia đình tham gia hưởng ứng. Số còn lại có tham gia nhưng không duy trì thường xuyên. Nguyên nhân là do cách làm chưa thật sự tạo được sự tin cậy cho người dân. Việc tổ chức tuyên truyền cũng theo hình thức mệnh lệnh hành chính nên không thật sự hấp dẫn người dân tham gia. Trang thiết bị phục vụ hỗ trợ hộ gia đình thực hiện phân loại, chuyển giao và thu gom rác thải sau phân loại cũng chưa đồng bộ… Trước đó, nhiều quận-huyện được chọn thực hiện thí điểm dự án phân loại rác thải tại nguồn nhưng kết quả đều không đạt yêu cầu và phải dừng thực hiện.

MINH XUÂN

Tin cùng chuyên mục