Bão số 4 có khả năng đi vào Trung Quốc

(SGGP).- Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều và tối 3-10, vị trí tâm bão số 4 (Cầu Vồng) đã ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc và 113,9 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 100 đến 120km/giờ), giật cấp 13 - 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến chiều 4-10, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc và 109,6 độ kinh Đông, trên bờ biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13 - 14. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. Sóng biển cao từ 3 - 5m. Biển động dữ dội. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp vào ngày 5-10. Dự báo khoảng ngày 5-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23 độ vĩ Bắc và 107,5 độ kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Các đài khí tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng nhận định bão sẽ đổ bộ Trung Quốc nhưng hoàn lưu bão ảnh hưởng toàn bộ Bắc bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối 4-10, vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12. Sóng biển cao 2 - 4m. Biển động rất mạnh. Từ đêm 4-10, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo thông tin từ cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ đội biên phòng và Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) trong ngày 4-10, bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và kiểm ngư thông tin, hướng dẫn cho 56.744 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với 268.691 lao động biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động phòng tránh.

Tại Bắc bộ, hiện các hồ thủy điện vẫn đóng cửa xả và duy trì hoạt động bình thường, nhưng theo Tổng cục Thủy lợi, do mưa lũ trong thời gian qua, các hồ thủy lợi hầu như đã đạt 70% - 90% dung tích thiết kế. 
Theo Cục Trồng trọt, đáng lo ngại là ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ hiện có 1,3 triệu ha lúa nhưng mới thu hoạch được 0,25 triệu ha. Hiện các lực lượng đang hỗ trợ bà con thu hoạch từ nay đến ngày 5 và 6-10 để phòng mưa lũ lớn.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục