(SGGPO).- Sáng 19-1, Sở GTVT TPHCM thông xe nhánh cầu vượt ngã sáu Gò Vấp hướng từ đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm với chiều dài 240 mét, rộng 6 mét, trong đó riêng phần cầu trên đường Nguyễn Oanh rộng 11,5 mét, sau 4 tháng thi công.
Sáng 19-1, cầu vượt Ngã sáu Gò Vấp chính thức khánh thành và đưa vào khai thác nhánh 1 Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm, sau 4 tháng thi công, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên tại khu vực này. Ảnh: TTXVN
Sau nghi thức thông xe đơn giản, các phương tiện xe hai bánh, ôtô đã được đi trên nhánh cầu 1 hướng từ Nguyễn Oanh qua Nguyễn Kiệm, ôtô tải, xe đạp và người đi bộ không được lưu thông trên cầu vượt.
Theo Sở GTVT TP, nhánh cầu thứ 2 hướng từ đường Phạm Ngũ Lão về đường Nguyễn Oanh dài 280 mét, rộng 6 mét sẽ được thi công ngay sau khi giải tỏa mặt bằng đường Phạm Ngũ Lão. Tổng mức đầu tư dự án hơn 400 tỷ đồng.
Ngoài ra, Sở GTVT TP còn thông tin thêm trong ngày 19-1 cũng sẽ khởi công công trình hầm chui tại nút giao An Sương. Theo thiết kế, công trình gồm 2 hầm chui: hầm N1 (hướng trung tâm thành phố đi Tây Ninh) phía đường Trường Chinh dài 140 mét, phía quốc lộ 22 dài 180 mét; hầm N2 phía Quốc lộ 22 dài 120 mét, phía đường Trường Chinh dài 140 mét. Mỗi hầm sẽ có 2 làn xe lưu thông, gồm 1 làn dành cho xe ôtô và 1 làn xe hỗn hợp.
Dự án sẽ thi công làm 2 giai đoạn. Trong đó, hầm N1 sẽ thi công trước và hoàn thành trong 10 tháng, sau khi hoàn thành hầm N1 mới thi công tiếp hầm nhánh N2. Dự án hầm chui An Sương có tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng, sẽ hoàn thành sau 20 tháng thi công cho cả 2 giai đoạn.
Nút giao thông An Sương là điểm giao cắt giữa hai trục đường xuyên tâm quan trọng là đường Xuyên Á (quốc lộ 22) với đường Trường Chinh và đường Vành đai 2 (quốc lộ 1A).
Hiện tại nút giao này đã xây dựng một cầu vượt rộng 18 mét với 4 làn xe lưu thông theo hướng quốc lộ 1A, bên dưới cầu vượt, các loại xe đi theo vòng xoay. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khu vực ngã tư An Sương thường bị tắc nghẽn do có rất nhiều xe từ nội thành đổ ra các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, đặc biệt là lượng xe tải rất lớn. Vì vậy việc xây dựng hầm chui tại đây sẽ giúp giảm tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra tại đây.
Quốc Hùng